Long An thêm 246 ca mắc COVID-19, Tây Ninh tạm dừng đăng ký người về quê

0:00 / 0:00
0:00
Một chốt phòng chống COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Một chốt phòng chống COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
TPO - Tính từ 18h30 ngày 2/8 đến 6h sáng ngày 3/8, Long An ghi nhận thêm 246 ca mắc COVID-19, còn Tây Ninh là 176 ca. Cả 2 địa phương giáp cửa ngõ TPHCM này đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ.

Tây Ninh: Gần 3.600 người đăng ký về quê

Theo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh, tính đến tối hôm qua (2/8), đã có 3.513 người cư trú tại TPHCM đăng ký về Tây Ninh.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh tỉnh Tây Ninh đã phát đi thông báo, qua đó cho biết ngưng tiếp nhận đăng ký về Tây Ninh kể từ 9h sáng nay (3/8).

Lý do của việc tạm ngưng này là để địa phương chốt danh sách và tổ chức đón người đã đăng ký về Tây Ninh trong thời gian sớm nhất.

Theo CDC Tây Ninh, từ đầu mùa dịch đến nay, Tây Ninh ghi nhận 2.001 người mắc COVID-19. Trong đó có 28 bệnh nhân đã tử vong.

Tỉnh này đã cách ly tập trung 4.217 người, cách ly tại nhà, nơi lưu trú 7.859 người. Đang điều trị 1.696 người. Thiết lập 317 vùng phong toả (đang phong toả 268 vùng, 49 vùng đã giải toả).

Từ khi thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg đến nay, Tây Ninh đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 1.495 trường hợp. Trong đó vi phạm ra đường không cần thiết 1.233 trường hợp, không đeo khẩu trang 225 trường hợp, tụ tập đông người 32 trường hợp, không giữ khoảng cách là 5 trường hợp.

Long An dự kiến tiêm khoảng 645.000 liều vắc-xin cho người dân tại “vùng đỏ”

Theo CDC Long An, tính từ đầu mùa dịch đến nay, tỉnh này ghi nhận 7.034 ca mắc COVID-19, trong đó có 6.457 ca mắc cộng đồng có mã số (tăng 445 ca có mã số), 561 ca mắc cộng đồng chưa có mã số, 16 ca nhập cảnh được các ly ngay. Tử vong 71 ca và điều trị khỏi bệnh 1.136 ca.

Long An thêm 246 ca mắc COVID-19, Tây Ninh tạm dừng đăng ký người về quê ảnh 1

Kiểm tra phương tiện vào địa bàn Long An.

Theo UBND tỉnh Long An, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay, Long An triển khai kế hoạch tiêm vắc-xin COVID-19 cho người dân tại các địa phương trọng điểm, đang bùng phát dịch bệnh cao gồm huyện Cần Giuộc, Đức Hòa, Bến Lức, Cần Đước và TP.Tân An. Dự kiến tiêm vắc-xin phòng COVID-19 với khoảng 645.000 liều cho người dân từ 18 tuổi trở lên. Thời gian triển khai dự kiến bắt đầu từ tháng 8/2021.

Bí thư Tỉnh ủy Long An Phạm Văn Được cho biết, Long An chú trọng chiến lược vắc-xin, với tình hình hiện nay, lực lượng làm nhiệm vụ nỗ lực đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, tập trung khống chế dịch bệnh tại “vùng đỏ” để bảo vệ “vùng xanh”. Ưu tiên tiêm cho lực lượng phòng chống dịch, người trên 65 tuổi, người thuộc gia đình chính sách, chú trọng tại các xã "vùng đỏ" của 5 địa phương trọng điểm.

Ông Nguyễn Văn Út- Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban phòng chống dịch bệnh tỉnh Long An cho biết, quan điểm xuyên suốt trong công tác phòng chống dịch của tỉnh Long An là làm sao phải đưa nhanh chóng F0 ra khỏi cộng đồng, giảm thấp nhất tỷ lệ ca mắc và tử vong.

MỚI - NÓNG