Lợn chết nghi do dịch vứt đầy sông, công an tuần tra tìm người để xử lý

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trước tình trạng xác lợn chết nghi do dịch tả lợn Châu Phi được vứt nhiều trên sông Đào và môi trường tự nhiên, huyện Yên Thành đã giao công an thường xuyên tuần tra để xử lý.

Tối 28/10, ông Lê Văn Hồng - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, thời gian qua trên sông Đào và một số khu vực môi trường tự nhiên xuất hiện tình trạng xác lợn chết được vứt bừa bãi gây ô nhiễm môi trường.

Lợn chết nghi do dịch vứt đầy sông, công an tuần tra tìm người để xử lý ảnh 1

Xác lợn chết vứt đầy sông Đào đoạn qua huyện Yên Thành (Nghệ An) gây ô nhiễm môi trường.

Đặc biệt, sông Đào dẫn nước từ Sông Lam chảy từ huyện Đô Lương về phục vụ tưới tiêu cho nhiều huyện như: Yên Thành, Quỳnh Lưu, Diễn Châu. Tình trạng xác lợn vứt đầy sông đã mắc kẹt lại một số điểm bốc mùi hôi thối làm ô nhiễm môi trường. Đặc biệt, nghi ngờ những xác lợn chết này do dịch tả lợn Châu Phi càng khiến dịch bệnh dễ lây lan trên diện rộng.

“Có thể người dân vứt trực tiếp xuống sông hoặc là hệ thống mương khác rồi chảy ra sông này. Cũng có thể là bắt nguồn từ huyện Đô Lương. Về vấn đề này, huyện đã giao cho lực lượng công an địa phương theo dõi, bắt các vụ vứt xác động vật ra môi trường để xử lý”, ông Lê Văn Hồng nói và cho biết, hiện xác lợn vứt bừa bãi trên sông đã được trục vớt và xử lý theo đúng quy trình.

Lợn chết nghi do dịch vứt đầy sông, công an tuần tra tìm người để xử lý ảnh 2

Lợn chết nghi do dịch tả lợn Châu Phi khiến người dân lo lắng ô nhiễm và dịch bệnh lan rộng.

Một cán bộ Xí nghiệp Thủy lợi đầu mối (thuộc Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Bắc Nghệ An) cho biết, thời gian qua xảy ra tình trạng người dân vứt xác động vật xuống sông Đào. Sau khi phát hiện, phía đơn vị đã cử lực lượng đi trục vớt xác lợn lên bờ và tiến hành xử lý, chôn lấp. Cơ quan chức năng cũng thường xuyên tuyên truyền để người dân hiểu và không vứt xác lợn ra sông.

Được biết, hiện tình hình dịch tả lợn Châu Phi diễn biến phức tạp. Từ đầu năm 2023 đến nay, Nghệ An có 64 ổ dịch tả lợn Châu Phi. Một số huyện có dịch tả lợn Châu Phi như Diễn Châu, Quỳ Hợp, Yên Thành.

Lợn chết nghi do dịch vứt đầy sông, công an tuần tra tìm người để xử lý ảnh 3

Cơ quan chức năng trục vớt xác lợn đi xử lý, tiêu hủy theo quy định.

Tại huyện Yên Thành, dịch tả lợn Châu Phi đã được phát hiện ở 11 xã, thị trấn gồm: Hùng Thành, Hậu Thành, Văn Thành, Hoa Thành, Phúc Thành, Tây Thành, Đô Thành, Bắc Thành, Phú Thành, Tiến Thành và Tăng Thành.

Ông Nguyễn Trọng Hương - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Yên Thành cho biết, toàn huyện có hơn 82 nghìn con lợn. Hiện đã có hơn 500 con lợn mắc dịch tả lợn Châu Phi phải tiêu hủy với tổng trọng lượng hơn 21 tấn.

Lợn chết nghi do dịch vứt đầy sông, công an tuần tra tìm người để xử lý ảnh 4

Thời gian qua cơ quan chức năng đã khoanh vùng dịch, phun khử trùng để khống chế dịch bệnh tả lợn Châu Phi.

Thời gian qua, cơ quan chức năng cùng với chính quyền địa phương đã tiến hành phun khử trùng tại các địa điểm phát hiện dịch bệnh để tránh lây lan trên diện rộng. Tiêu hủy những đàn lợn nhiễm bệnh.

MỚI - NÓNG