10 cá nhân nhận Giải thưởng Quả cầu vàng:
Lợi ích thiết thực cho cộng đồng
Đồng tác giả trái bưởi 5 roi hình hồ lô, kỹ sư Ngô Minh Long (SN 1977), Phó phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Châu Thành (Hậu Giang) là chủ nhân Quả cầu vàng đầu tiên lĩnh vực Công nghệ sinh học. Năm 2005, KS Long cùng đồng nghiệp thành công với sáng kiến táo bạo làm trẻ hóa bưởi 5 roi già cỗi có nguy cơ bị chặt bỏ.
Năm 2008, KS Long cùng nông dân Võ Trung Thành, Chủ nhiệm CLB Phú Trí A, xã Phú Tân, phát hiện trái bưởi hồ lô để nhân lên thành loại quả đặc biệt có giá trị. Giá bưởi hồ lô bán tại vườn luôn cao gấp 10 lần so với trái thông thường. Ngoài ra, KS Long có nhiều sáng kiến hữu ích khác như: Sưu tầm, nhân giống, xử lý ra hoa giống chanh nhập ngoại không hạt mang lại hiệu quả 400 triệu đồng/hec-ta. Đề tài này giải quyết việc làm cho hơn 1.400 lao động, giúp nhiều hộ xoá nghèo; Sưu tầm, nhân giống, phát triển kỹ thuật trồng mít nghệ siêu sớm mang lại thu nhập 300 triệu đồng/hec-ta...
Trong lĩnh vực công nghệ y - dược, TS Đỗ Thị Hồng Tươi (SN 1981), giảng viên ĐH Y-Dược TPHCM tham gia nhóm nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu sử dụng Bacillus subtilis làm chế phẩm phòng và điều trị bệnh Tai - Mũi - Họng”. Hiện nhóm phối hợp Cty Domesco hoàn thiện quy trình sản xuất trên quy mô công nghiệp, góp phần tạo ra những dạng thuốc mới trong điều trị viêm xoang với giá thành bằng 1/7 so với liệu pháp điều trị kháng sinh hiện nay.
Người trẻ nhất Quả cầu vàng 2011 là Nguyễn Vương Linh (SN 1993) SV ĐH Công nghệ, (ĐH Quốc gia Hà Nội), đạt Huy chương Vàng duy nhất của đoàn Việt Nam tại Olympic Tin học Quốc tế năm 2011...
Vì cộng đồng Trung tâm Tài năng trẻ (T.Ư Đoàn) cho biết, 10 gương mặt Quả cầu vàng năm nay ngoài kết quả học tập, công tác xuất sắc, đóng góp hiệu quả trên các lĩnh vực còn là những tình nguyện viên vì cộng đồng; tham gia nhiều chương trình khám chữa bệnh cho người nghèo; giúp thanh niên, nông dân làm giàu. |