Loạt cây thông 33 năm tuổi bị kẻ xấu đổ hóa chất vào thân

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Rất nhiều cây thông có tuổi đời hàng chục năm, đang trong thời kỳ khai thác của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải (thuộc UBND tỉnh Quảng Trị) đã bị kẻ xấu đục, khoan và đổ hóa chất vào thân cây. Theo lãnh đạo Công ty này, có thể sau khi cây chết, các đối tượng sẽ cưa trộm nhằm lấn chiếm đất rừng.

Chiều 28/3, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải thông tin về việc nhiều cây thông hàng chục năm tuổi trên lâm phận của đơn vị này quản lý bị kẻ xấu đục, khoan và đổ hóa chất vào thân.

Loạt cây thông 33 năm tuổi bị kẻ xấu đổ hóa chất vào thân ảnh 1

Nhiều cây thông 33 năm tuổi của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải bị khoan vào thân, đổ hóa chất.

Trước đó, lực lượng quản lý, bảo vệ rừng của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải phát hiện tại lô C21a, khoảnh 11, tiểu khu 547 (thuộc địa phận xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh) có 14 cây thông 33 năm tuổi bị đục, khoan sâu phần gốc và đổ hóa chất vào với mục đích phá hoại cây. Dù cây thông bị đục chưa có dấu hiệu chết nhưng nhựa đã ứa ra từ các lỗ bị đục, khoan. Những cây thông bị phá hoại này đang trong thời kỳ khai thác nhựa.

Theo nhận định của lãnh đạo Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải, kẻ xấu lợi dụng đêm tối, thời điểm không có lực lượng bảo vệ rừng tuần tra, canh gác để thực hiện. Có thể sau khi cây chết, các đối tượng sẽ cưa trộm nhằm lấn chiếm đất rừng.

Công ty đã có văn bản báo cáo vụ việc tới UBND huyện, Công an huyện và Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Linh.

MỚI - NÓNG