Loạt cầu đường trọng điểm ở TPHCM về đích trong năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hoạt loạt công trình hạ tầng ở TPHCM như cầu Thủ Thiêm 2, cải tạo đường và kênh Nước Đen, mở rộng đường Đồng Văn Cống, mở rộng đường Hoàng Hoa Thám… dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2022 giúp người dân đi lại thuận tiện, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển.
Loạt cầu đường trọng điểm ở TPHCM về đích trong năm 2022 ảnh 1

Dự án sau khi hoàn thành sẽ nâng cao giá trị sử dụng khi đấu giá quyền sử dụng đất, tạo điều kiện đầu tư phát triển Khu đô thị Thủ Thiêm cũng như kết nối đồng bộ với cầu Thủ Thiêm 2 khi đưa vào khai thác.

Loạt cầu đường trọng điểm ở TPHCM về đích trong năm 2022 ảnh 2

Phía TP.Thủ Đức, phần đường dẫn hướng về tuyến đường Trần Bạch Đằng đã gần hoàn thành các hạng mục chính như trải nhựa, lắp đặt biển báo, ốp đá vỉa hè...

Loạt cầu đường trọng điểm ở TPHCM về đích trong năm 2022 ảnh 3

Phía quận 1, sau nhiều tháng dừng hoạt động vì không được bàn giao mặt bằng đúng tiến độ, hai nhánh N1 và N2 (dẫn xuống phía bến Bạch Đằng và đường Nguyễn Hữu Cảnh) đang được nhà đầu tư khẩn trương thi công trở lại.

Loạt cầu đường trọng điểm ở TPHCM về đích trong năm 2022 ảnh 4

Tương tự, dự án mở rộng đường Đồng Văn Cống cũng đang được gấp rút thi công.

Loạt cầu đường trọng điểm ở TPHCM về đích trong năm 2022 ảnh 5

Sau khi hoàn thành, đường Đồng Văn Cống sẽ kéo giảm tai nạn giao thông, giảm tình trạng kẹt xe.

Loạt cầu đường trọng điểm ở TPHCM về đích trong năm 2022 ảnh 6

Ngoài ra, TPHCM dự kiến sẽ hoàn thành việc cải tạo, mở rộng đường Hoàng Hoa Thám (quận Phú Nhuận); cầu Hang Ngoài (Gò Vấp); Rạch Gia (quận 12), Kênh Lộ (Nhà Bè)...

Loạt cầu đường trọng điểm ở TPHCM về đích trong năm 2022 ảnh 7

Đồng thời, các dự án xây dựng công viên Linh Xuân và khu vực đầu cầu Sài Gòn; công trình chống sạt lở như kè bờ hữu, bờ tả rạch Giồng - sông Kinh Lộ; chống xói lở khu vực cầu Phước Lộ (Nhà Bè)... cũng dự kiến hoàn thành trong năm nay.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.