Lở đất kinh hoàng ở Nhật, 27 người thiệt mạng

Khu vực bị lở đất ở tỉnh Hiroshima, Nhật Bản
Khu vực bị lở đất ở tỉnh Hiroshima, Nhật Bản
TPO - Tính tới hôm nay, có ít nhất 27 người đã thiệt mạng và 13 người mất tích sau trận lở đất kinh hoàng ở tỉnh Hiroshima, miền tây Nhật Bản.

Theo BBC, vụ lở đất xảy ra ở khu vực dân cư gần một ngọn núi tại ngoại ô thành phố Hiroshima. Nguyên nhân dẫn tới trận lở đất kinh hoàng này là do cơn mưa cực lớn trút xuống trong vòng 24 giờ trước đó.

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy, các ngôi nhà bị chôn vùi trong đất đá và bùn.

Theo các báo cáo, một em bé 2 tuổi và một nhân viên cứu hộ nằm trong số những nạn nhân xấu số này. Em bé tử vong sau khi bị chôn vùi dưới đống đất bùn suốt 2 giờ đồng hồ.

Theo Tân Hoa Xã, các nạn nhân đều bị đất đá và bùn chôn vùi hoặc bị lũ cuốn trôi. Chính quyền địa phương đã yêu cầu người dân trong khu vực kể trên khẩn trương sơ tán.

Chính quyền tỉnh Hiroshima cũng đã yêu cầu Lực lượng Phòng vệ mặt đất của Nhật hỗ trợ cứu hộ.

> Xem chùm ảnh

Theo Theo Tân Hoa Xã
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.