Lĩnh 17 năm tù vì lừa đảo hơn 17 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 10/1, TAND tỉnh Trà Vinh xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên án đối với Nguyễn Thị Mỹ Cơ (SN 1981, ngụ ấp Láng Cháo, xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, năm 2010, bị cáo Nguyễn Thị Mỹ Cơ làm nghề mua bán hải sản (tôm, cua) tại xã Long Khánh, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Trong quá trình buôn bán tại địa phương, Cơ quen biết với nhiều người, trong đó có bà N.H.S (SN 1979) và bà L.T.T.H (SN 1978), cùng ngụ xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

Đến đầu năm 2020, việc mua bán hải sản gặp nhiều khó khăn, bị cáo Cơ bị mất cân đối về tài chính. Để có tiền sử dụng vào mục đích cá nhân, tiếp tục kinh doanh, trả tiền nhân công, Cơ đã đưa ra thông tin gian dối cần vay số tiền lớn để mua tôm nuôi hồ, hứa thời hạn từ 5 đến 10 ngày sẽ trả tiền gốc, lãi và đưa thêm tiền cho các bị hại.

Lĩnh 17 năm tù vì lừa đảo hơn 17 tỷ đồng ảnh 1

Bị cáo Nguyễn Thị Mỹ Cơ tại tòa. Ảnh: P.H

Do tin tưởng bị cáo nên các bị hại đồng ý cho vay, sau đó bị cáo chiếm đoạt. Bằng thủ đoạn đó, bị cáo Cơ đã chiếm đoạt của bà N.H.S số tiền hơn 13,8 tỷ đồng; chiếm đoạt của bà L.T.T.H số tiền là hơn 3,2 tỷ đồng.

Căn cứ vào hành vi, tính chất của vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Mỹ Cơ 17 năm tù giam, đồng thời buộc phải bồi thường số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.