Liên Hợp Quốc kêu gọi điều tra vụ ám sát nhà báo Nga Dugina

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Liên Hợp Quốc đang kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra về vụ ám sát nhà báo Nga Darya Dugina. Mátxcơva cáo buộc vụ việc được dàn dựng bởi mật vụ Ukraine.
Liên Hợp Quốc kêu gọi điều tra vụ ám sát nhà báo Nga Dugina ảnh 1

Nhà báo Darya Dugina. Ảnh: CNBC

Trả lời báo giới hôm 22/8, Stephane Dujarric – phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết: “Chúng tôi kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra để xác định sự thật đằng sau cái chết của Dugina".

Đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc - Vassily Nebenzia cáo buộc vụ đánh bom xe “đã cho thấy bản chất của chính quyền Kiev”, và cho biết Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ được thông báo ngắn gọn về vụ việc trong một cuộc họp sắp tới.

“Chúng tôi đã yêu cầu tổ chức một cuộc họp khẩn vào ngày mai về vấn đề nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye sau khi các hành động khiêu khích của Ukraine vẫn tiếp diễn”, ông Nebenzia nói với Tass. “Vụ ám sát Dugina cũng sẽ được đề cập đến trong cuộc họp.”

Dugina (sinh năm 1992) thiệt mạng hôm 20/8 khi đang lái xe trở về từ lễ hội “Truyền thống và Lịch sử” được tổ chức trước đó cùng ngày. Cô là con gái của nhà tư tưởng, nhà bình luận chính trị nổi tiếng Aleksandr Dugin. Giống với cha mình, Dugina được biết đến vì đã lên tiếng ủng hộ chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Theo cơ quan điều tra, chiếc Toyota Land Cruiser mà Dugina điều khiển đã phát nổ lúc khoảng 21 giờ ngày 20/8 ở gần làng Bolshie Vyazemy. Nguyên nhân vụ việc là do xe bị gắn thiết bị nổ điều khiển từ xa.

Trong một tuyên bố hôm 22/8, FSB cho biết nghi phạm vụ đánh bom là Natalya Vovk (nữ), quốc tịch Ukraine, sinh năm 1979. Tên của Vovk đã xuất hiện trong cơ sở dữ liệu về lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine được công bố hồi tháng 4 dưới họ Shaban và được xác định có liên quan đến Tiểu đoàn Azov.

Theo FSB, Vovk đến Nga cùng con gái (sinh năm 2010, tên Sofya Shaban) vào ngày 23/7. Nghi phạm thuê một căn hộ trong tòa nhà nơi Dugina đang sinh sống ở Mátxcơva để thu thập thông tin về nạn nhân.

Ngày 20/8, Vovk và con gái tham dự lễ hội “Truyền thống và Lịch sử”, nơi ông Dugin có bài thuyết trình và con gái của ông – Dugina cũng có mặt. Sau sự kiện, Vovk đi theo Dugina và kích nổ quả bom xe từ xa. Sau đó nữ nghi phạm cùng con gái lên đường đến Estonia vào ngày 21/8.

Liên Hợp Quốc kêu gọi điều tra vụ ám sát nhà báo Nga Dugina ảnh 2

Nghi phạm Natalya Vovk. Ảnh: RT

FSB nói thêm rằng Vovk đã sử dụng một chiếc xe có biển số của Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk khi vào Nga, nhưng thay thế bằng biển số Kazakhstan khi lái xe ở Mátxcơva và tiếp tục đổi sang biển Ukraine khi chạy trốn đến Estonia.

Một nguồn tin từ cơ quan thực thi pháp luật cho biết Natalya Vovk sẽ bị đưa vào danh sách truy nã và sẽ bị yêu cầu dẫn độ sang Nga.

Tuy nhiên, Ukraine phủ nhận mọi liên quan đến vụ đánh bom.

Ông Dugin lên tiếng

Nhà tư tưởng nổi tiếng Aleksandr Dugin hôm 22/8 đã lên tiếng về vụ ám sát nhằm vào con gái, đồng thời đổ lỗi cho Ukraine và nói rằng thay vì trả thù, ông muốn quân đội Nga giành chiến thắng.

“Như đã biết, trong một kế hoạch của Ukraine, con gái Darya của tôi đã bị sát hại dã man ngay trước mắt tôi vào ngày 20/8”, trích tuyên bố của ông Dugin.

Liên Hợp Quốc kêu gọi điều tra vụ ám sát nhà báo Nga Dugina ảnh 3

Ông Dugin và con gái Dugina.

“Darya là một cô gái Chính thống giáo dễ thương, một người yêu nước, một phóng viên quân sự, và một nhà triết học. Những bài phát biểu của Darya luôn sâu sắc, có cơ sở và kiềm chế. Darya không bao giờ kêu gọi bạo lực hay chiến tranh. Nhưng kẻ thù của Nga đã giết con gái tôi một cách dã man".

Theo ông Dugin, đối phương muốn làm người Nga lung lay bằng cách nhằm vào những người xuất sắc nhất, hoặc những người dễ bị tổn thương nhất. Nhưng “những kẻ khủng bố sẽ không thành công”.

“Hành động trả thù sẽ là không đúng với bản chất của Nga. Thay vào đó, chúng tôi cần chiến thắng. Vì vậy hãy giành chiến thắng!”, ông Dugin nhấn mạnh.

Ngày 22/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Dugina, phần thưởng cao quý của nhà nước để tôn vinh “lòng dũng cảm và vị tha khi thực hiện nhiệm vụ".

Theo RT
MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.