Nga: Con gái nhà bình luận chính trị nổi tiếng chết thảm vì bị đánh bom xe

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cơ quan chức năng Nga đang tiến hành điều tra vụ ám sát nhằm vào Darya Platonova (30 tuổi) - con gái nhà triết học kiêm bình luận chính trị nổi tiếng Aleksandr Dugin.

Darya Platonova được xác nhận là nạn nhân trong vụ nổ xe hơi ở ngoại ô thủ đô Mátxcơva (Nga) hôm 20/8.

Theo cơ quan điều tra, chiếc Toyota Land Cruiser mà Platonova điều khiển đã phát nổ lúc khoảng 21 giờ thứ Bảy ở gần làng Bolshie Vyazemy. Vụ nổ xảy ra giữa đường, khiến các mảnh vỡ bắn ra xung quanh. Chiếc xe bốc cháy phừng phừng rồi đâm vào một hàng rào.

Nguyên nhân vụ việc được cho là do xe bị gắn thiết bị nổ. “Nữ tài xế đã thiệt mạng tại chỗ”, Ủy ban Điều tra Nga cho biết. Các nhân chứng tiết lộ thi thể của nữ tài xế đã bị thiêu rụi đến mức không thể nhận dạng.

Platonova - một nhà báo, nhà bình luận chính trị - là con gái của triết học gia nổi tiếng Aleksandr Dugin. Ông Dugin thường được phương Tây coi là người đứng đằng sau chính sách đối ngoại của Tổng thống Vladimir Putin trong thập kỷ qua.

Nga: Con gái nhà bình luận chính trị nổi tiếng chết thảm vì bị đánh bom xe ảnh 1

Ông Aleksandr Dugin và con gái Platonova. Ảnh: RT

Tuy nhiên, trên thực tế ở Nga, Dugin được coi là một nhân vật ngoài lề do quan điểm cực đoan chống phương Tây và chủ nghĩa “tân Âu Á”. Dugin chưa từng được Điện Kremlin ủng hộ.

Ngày 20/8, ông Dugin tham gia thuyết trình tại lễ hội “Truyền thống và lịch sử”. Con gái Platonova cũng tham dự sự kiện với tư cách khách mời.

Có một số thông tin cho rằng ông Dugin ban đầu có ý định ra về cùng xe với con gái, nhưng sau đó đã thay đổi kế hoạch và Platonova lên lái chiếc xe Toyota của bố. Ông Dugin cũng có mặt tại hiện trường không lâu sau vụ tai nạn và tỏ ra rất sốc.

Nga: Con gái nhà bình luận chính trị nổi tiếng chết thảm vì bị đánh bom xe ảnh 2

Chiếc xe mà Platonova điều khiển bị cháy rụi. Ảnh: RT

Nga: Con gái nhà bình luận chính trị nổi tiếng chết thảm vì bị đánh bom xe ảnh 3

Nhân viên điều tra tại hiện trường. Ảnh: RT

Người được cho là ông Dugin có mặt tại hiện trường vụ việc. Nguồn: Mash

Nhà hoạt động chính trị người Nga – Zakhar Prilepin (cũng tham dự lễ hội nói trên) ám chỉ rằng Ukraine có thể đứng đằng sau vụ đánh bom. Prilepin tin rằng Dugin mới thực sự là mục tiêu của những kẻ tấn công chứ không phải con gái Platonova.

Ukraine chưa lên tiếng về thông tin này, và cũng chưa có bằng chứng nào về vai trò của Kiev trong vụ đánh bom.

Theo RT
MỚI - NÓNG