Liên hoan Phụ nữ xuất sắc lực lượng CAND lần thứ III

Liên hoan Phụ nữ xuất sắc lực lượng CAND lần thứ III
TP - Ngày 11/5, tại Hà Nội, Tổng Cục Chính trị CAND tổ chức buổi gặp mặt báo chí giới thiệu Liên hoan Phụ nữ xuất sắc lực lượng CAND lần thứ III, giai đoạn 2010 - 2015. 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng (Tổng cục Chính trị CAND) cho biết, Liên hoan Phụ nữ xuất sắc lực lượng CAND lần thứ III là sự kiện chính trị quan trọng của phụ nữ CAND, hướng tới chào mừng kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 70 năm Ngày truyền thống CAND, 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tôn vinh các tập thể, cá nhân xuất sắc trong thực hiện phong trào “Phụ nữ CAND học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kỷ cương, sáng tạo vì an ninh Tổ quốc; xây dựng gia đình hạnh phúc” giai đoạn 2010 – 2015. Nhằm cổ vũ, động viên cán bộ, hội viên đoàn kết, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Liên hoan sẽ được tổ chức vào 14 và 15/5 tại Hà Nội, với nhiều hoạt động: Lễ báo công dâng hương Bác; tiếp kiến lãnh đạo Đảng và Nhà nước; chương trình giao lưu nghệ thuật “Viết tiếp trang sử vàng truyền thống”; lễ tuyên dương Phụ nữ CAND xuất sắc trong phong trào Phụ nữ CAND giai đoạn 2010-2015; lễ dâng hương tại đền thờ Hai Bà Trưng.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.