Liên đoàn Luật sư phản ứng Thông tư của Bộ Công an

Luật sư tác nghiệp tại tòa. Ảnh minh họa.
Luật sư tác nghiệp tại tòa. Ảnh minh họa.
TP - Cuối tuần qua, Liên đoàn Luật sư Việt Nam (Liên đoàn) đã có văn bản gửi lãnh đạo Bộ Công an, nêu rõ quan điểm về việc có dấu hiệu không rõ ràng trong việc điều chỉnh thẩm quyền của điều tra viên. 

Cụ thể, Chủ tịch Liên đoàn đã có văn bản đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an xem xét hủy bỏ, hoặc sửa đổi Điều 38 của Thông tư 28, có hiệu lực từ ngày 25/8/2014, quy định về công tác điều tra hình sự trong Công an nhân dân.


Điều 38 của văn bản nói trên có đoạn: “Khi phát hiện thấy người bào chữa… có hành vi cản trở, gây khó khăn cho hoạt động điều tra, như cưỡng ép, xúi giục người khác khai báo gian dối… thì điều tra viên tiến hành lập biên bản sự việc trên, có thể ghi âm, ghi hình hoặc tiến hành biện pháp khác nhằm thu thập tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi cản trở…”. 

Về nội dung này, tổng hợp ý kiến các luật sư trên toàn quốc, tiến sỹ Phan Trung Hoài - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Bảo vệ quyền lợi luật sư Liên đoàn cho rằng, việc mở rộng quyền hạn của điều tra viên chưa phù hợp với quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, dễ dẫn đến nhận thức không đầy đủ, thậm chí có thể lạm quyền, gây khó khăn, cản trở cho hoạt động bào chữa của luật sư.

Luật sư Lê Thúc Anh - Chủ tịch Liên đoàn cho rằng, các quy định trong Thông tư 28 chưa thể hiện sự bình đẳng của luật sư với những người tiến hành tố tụng. 

“Tại sao chỉ có điều tra viên được quyền ghi âm, ghi hình, mà luật sư lại không được làm điều này? Dù nói rằng việc ghi âm, ghi hình là khi có vi phạm, vậy thế nào là vi phạm? Làm sao điều tra viên biết được vi phạm, để rồi đưa ra nhận định” - ông Thúc Anh nói.

MỚI - NÓNG