Lên cơn nghiện, bốn đối tượng rủ nhau đi cướp

Bốn đối tượng bị bắt tại công an. Ảnh: Đông Sơn.
Bốn đối tượng bị bắt tại công an. Ảnh: Đông Sơn.
TPO - Lên cơn nghiện nhưng không có tiền mua thuốc, thấy người đi xe máy trên đường, nhóm bốn đối tượng lấy xe đuổi đánh, lấy chiếc xe máy của nạn nhân rồi bỏ trốn.

Ngày 26/11, Công an huyện Nhà Bè, TPHCM cho biết, cơ quan này đã ra quyết định bắt khẩn cấp đối với Trang Thanh Lâm (20 tuổi), Lê Nhật Minh (22 tuổi), Lê Kinh Đô (21 tuổi) và Hồ Văn Bình (17 tuổi), cùng ngụ Phú Xuân, Nhà Bè, để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Theo hồ sơ công an, khoảng 23h ngày 24/11, anh Lê Văn Hiếu (20 tuổi) điều khiển xe máy chạy trên đường Nguyễn Bình, huyện Nhà Bè. Khi đến dốc cầu Mương Chuối, thuộc địa bàn xã Nhơn Đức, anh bị một nhóm bốn thanh niên chạy trên hai xe máy đuổi đánh.

Bị đánh bất ngờ, anh Hiếu chạy vào nhà dân gần đó trốn, bỏ lại chiếc xe máy ở ngoài. Bốn thanh niên này lấy chiếc xe máy của nạn nhân rồi bỏ chạy.

Nhận tin báo, công an huyện Nhà Bè phối hợp cùng lực lượng CSGT truy lùng nhóm cướp. Đến khoảng 3h sáng hôm sau, cả bốn bị bắt khi đang lẩn trốn ở xã Hiệp Phước và Phú Xuân, huyện Nhà Bè.

Tại công an, cả bốn tên khai nhận do không có tiền chích ma túy nên nảy sinh ý định đi cướp của.

MỚI - NÓNG