Lễ hội vắng khách giữa 'điểm nóng' virus corona

Chùa Tam Chúc thưa vắng khách sau quyết định tạm dừng lễ hội để chống dịch coronaẢNH: HOÀNG LONG
Chùa Tam Chúc thưa vắng khách sau quyết định tạm dừng lễ hội để chống dịch coronaẢNH: HOÀNG LONG
TP - Hàng loạt lễ hội lớn dừng tổ chức trước giờ G. Lễ hội đông đúc như chùa Hương cũng thưa vắng dần trong hai ngày cuối tuần... là những hiệu ứng tích cực để phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona.

Đeo khẩu trang phòng dịch

Không riêng các lễ hội truyền thống, Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi công văn tạm dừng mọi lễ hội, khóa tu tập trung đông người tại các cơ sở thờ tự, mà  chỉ tổ chức các khóa lễ cầu nguyện quốc thái, dân an thường nhật tại chùa. 

Ngày 31/1, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN ký công văn số 027/CV-HĐTS về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV). Giáo hội cũng khuyến cáo tăng ni, Phật tử phải có ý thức trách nhiệm cao trong việc phòng, chống, ngăn chặn dịch bệnh. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa, yêu cầu mọi người khi đến chùa phải đeo khẩu trang. Khuyến khích các chùa phát khẩu trang cho nhân dân, Phật tử và du khách đến chùa.

Trước khi có chỉ thị 06 của Thủ tướng, công điện 393 của Bộ VHTTDL ngày 31/1 về tạm dừng lễ hội chưa khai mạc trên toàn quốc, nhiều nơi vẫn đông nghịt khách. Chùa Hương khai hội mùng 6 Tết vẫn có hơn 4 vạn khách. Tuy nhiên hai ngày cuối tuần lượng khách giảm rõ rệt. Khoảng hơn 2 vạn khách về chùa Hương ngày 2/2, trong khi cùng thời điểm cuối tuần ở các năm trước thường 7-8 vạn khách trẩy hội. 

“Chúng tôi tập trung tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh. Cứ 15 phút chúng tôi phát thanh trên hệ thống loa toàn khu vực lễ hội, khu vực xã Hương Sơn. Bên cạnh đó thông báo của BTC yêu cầu nhân dân và du khách nghiêm chỉnh đeo khẩu trang, tránh tập trung nơi đông người, chấp hành các hướng dẫn của ngành y tế. Theo quan sát của chúng tôi, đa số du khách đều đeo khẩu trang, một số người không đeo nhưng sau khi BTC nhắc nhở thì lấy khẩu trang ra sử dụng. Với tinh thần thực hiện nghiêm chủ trương của Nhà nước, Bộ VHTTDL và UBND TP Hà Nội, chúng tôi không mở rộng các quy mô hoạt động trong lễ hội”, ông Nguyễn Bá Hiển, Trưởng BQL khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn nói với Tiền Phong.

Chùa Tam Chúc lúc đỉnh điểm có 10 vạn khách nhưng nay khá yên bình, chỉ khoảng hơn 1 vạn khách về chùa tham quan. BTC lễ hội chùa Tam Chúc cũng ngừng khai hội ngay sau chỉ thị của Thủ tướng và công điện của Bộ VHTTDL. Đỉnh thiêng Yên Tử cũng thưa vắng khách, trong khi thời điểm này hằng năm luôn tắc đường hàng giờ ở đường dẫn lên chùa Đồng.

Tăng giám sát

“Các địa phương chấp hành nghiêm, không nơi nào khai mạc lễ hội sau khi có chỉ thị của Thủ tướng và công điện của Bộ. Lãnh đạo Bộ cũng giao Cục Văn hóa Cơ sở kiểm tra tại Phú Thọ, Vĩnh Phúc. Cả hai tỉnh đều chấp hành nghiêm chỉnh”, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy trả lời Tiền Phong. Nhiều tỉnh, thành hai ngày qua có công văn, văn bản hỏa tốc yêu cầu các BTC lễ hội thực hiện đúng tinh thần chỉ thị của Thủ tướng và công điện của Bộ trưởng Bộ VHTTDL. 

Đoàn kiểm tra do Cục Văn hóa Cơ sở chủ trì ngày 1/2 tới kiểm tra thực tế tại các lễ hội lớn trên địa bàn hai tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ. Lễ hội Đúc Bụt (xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc), lễ hội chọi trâu Phù Ninh (xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) thường lệ diễn ra Mùng 8 tháng Giêng, thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương. “Chính quyền các địa phương cũng như BTC hai lễ hội đều đã chấp hành rất nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng và công điện của Bộ VHTTDL. Lễ hội Đúc Bụt và lễ hội chọi trâu Phù Ninh dù công tác chuẩn bị xong từ trước nhưng đã dừng không tổ chức, tập trung cho phòng dịch…”, lãnh đạo Cục Văn hóa Cơ sở cho hay.

Không chỉ kiểm tra trực tiếp, lãnh đạo Cục Văn hóa Cơ sở cử cán bộ chuyên môn kết nối với các địa phương có dịch bệnh do virus corona cũng như các địa phương có lễ hội trọng điểm thu hút hàng vạn người tham gia để nắm bắt tình hình, thực hiện việc dừng tổ chức theo đúng tinh thần Chính phủ, Bộ đưa ra. “Phần lớn các địa phương có lễ hội trọng điểm đều triển khai rất khẩn trương và nghiêm túc việc dừng tổ chức khai hội, giảm các hoạt động phần hội thu hút đông người. Nhiều lễ hội quy mô lớn, dự kiến rất đông người dự cũng đã chính thức thông báo không tổ chức khai hội như hội xuân Yên Tử, lễ hội Đền Trần (Nam Định), lễ hội chùa Tam Chúc (Hà Nam)…”, lãnh đạo Cục đánh giá. 

Bên cạnh chỉ thị, công văn từ các ngành các cấp, lãnh đạo Bộ VHTTDL đề nghị các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện tạm dừng lễ hội chưa khai mạc, giảm quy mô tổ chức lễ hội. “Căn cứ vào diễn biến thực tế, Bộ có thể yêu cầu một số địa phương dừng mọi hoạt động tại lễ hội và di tích”, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy nói. 

Cục Văn hóa Cơ sở cũng tiếp tục tới các địa phương đã công bố dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona như Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Khánh Hòa... cùng các địa phương có các lễ hội lớn, hằng năm thu hút đông đảo nhân dân và du khách như Quảng Ninh, Lạng Sơn, Phú Thọ, Hà Nam, Thái Bình, Nam Định, Nghệ An, Hà Tĩnh… để kiểm tra, giám sát.

Dù đã ra văn bản, chỉ đạo dừng mọi lễ hội chưa khai mạc còn các lễ hội khai mạc trước đó phải giảm quy mô và thời gian tổ chức, không ít người dân vẫn đi lễ, du xuân dự lễ hội ở nhiều nơi. Đó là nhu cầu ăn sâu vào đời sống nhiều năm nay không dễ từ bỏ ngay, tuy nhiên Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy cho rằng lễ hội tập trung đông người dân, du khách thập phương khiến việc kiểm soát dịch bệnh khó khăn. “Việc bảo vệ sức khỏe của người dân, tránh để dịch bệnh lây lan là trách nhiệm của mỗi người, của cộng đồng và toàn xã hội. Mỗi người dân nên nâng cao ý thức và trách nhiệm vì sức khỏe, tính mạng của bản thân, gia đình và cộng đồng”, Thứ trưởng nói.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.