Lễ hội hoa Anh đào Nhật Bản - Hà Nội xác lập kỷ lục Việt Nam

Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao bằng Kỷ lục Việt Nam cho Viện sĩ - Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc AIC Group - đơn vị tham gia tổ chức Lễ hội hoa Anh đào Nhật Bản - Hà Nội năm 2019.
Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao bằng Kỷ lục Việt Nam cho Viện sĩ - Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc AIC Group - đơn vị tham gia tổ chức Lễ hội hoa Anh đào Nhật Bản - Hà Nội năm 2019.
TPO - Hội Kỷ lục gia Việt Nam vừa trao bằng xác lập kỷ lục cho AIC Group - đơn vị tham gia tổ chức Lễ hội hoa Anh đào Nhật Bản - Hà Nội năm 2019.

Chiều 23/4, Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam – Tổ chức Kỷ lục Việt Nam phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Lễ công bố và trao bằng xác lập Kỷ lục Việt Nam “Lễ hội hoa Anh đào đặc sắc nhất với nhiều sự kiện và hoạt động mang giá trị nhân văn, cộng đồng nhất” cho Công ty cổ phần Tiến bộ quốc tế (AIC Group) tại Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch VCCI – Tiến sĩ Vũ Tiến Lộc khẳng định, hoa Anh đào là biểu trưng cho nền văn hóa Nhật Bản, là đại sứ văn hóa Nhật Bản, gắn kết Nhật Bản với các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

“Lễ hội hoa Anh đào không chỉ là lễ hội trình diễn hoa, giao lưu văn hóa, mà còn là hoạt động xúc tiến giao lưu thương mại, đầu tư. Nhiều hợp đồng, dự án và chương trình hợp tác giữa các địa phương hai nước đã được ký kết. Do đó, Lễ hội hoa anh đào thực sự là sự kiện có ý nghĩa lớn, đồng thời góp phần tăng cường quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa Việt Nam và Nhật Bản”, Tiến sĩ Vũ Tiến Lộc nhấn mạnh.

Ông Lộc cũng hy vọng trong tương lai gần, có thể mang lễ hội hoa Anh đào đến với nhiều tỉnh thành khác của Việt Nam.

Phó Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Asazuma Shinichi chia sẻ, bằng sự đa dạng hóa các hoạt động, không chỉ trưng bày mà còn giao lưu ẩm thực, văn hóa, cũng như tạo ra điểm mới tuyển chọn Đại sứ thiện chí hoa Anh đào, Lễ hội hoa Anh đào 2019 thành công vang dội, với số khách tham quan cả trong và ngoài nước lên đến con số 1,5 triệu người. Qua đó, ông Asazuma Shinichi cũng kỳ vọng vào các mùa lễ hội những năm tiếp theo.

Về phía đơn vị tổ chức Lễ hội hoa Anh đào Nhật Bản - Hà Nội năm 2019, Viện sĩ - Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc AIC Group, cho biết, được nhận bằng Kỷ lục Việt Nam là niềm vinh dự lớn cho công ty, là nguồn động lực để AIC Group tiếp tục triển khai các chương trình hợp tác giữa Việt Nam với Nhật Bản cũng như Việt Nam với các quốc gia khác trên thế giới.  

Lễ hội hoa Anh đào Nhật Bản - Hà Nội xác lập kỷ lục Việt Nam ảnh 1  Viện sĩ - Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Nhàn nhận hoa chúc mừng từ các đại diện Việt Nam và Nhật Bản sau khi nhận bằng Kỷ lục Việt Nam.

Trước đó, Lễ hội hoa Anh đào Nhật Bản - Hà Nội 2019 diễn ra từ ngày 29/3 - 2/4 tại Vườn hoa Lý Thái Tổ (Hà Nội) đã thu hút đông đảo khách trong và ngoài nước ghé thăm, trải nghiệm những nét đặc sắc của xứ sở Mặt trời mọc từ thiên nhiên, ẩm thực đến văn hóa – nghệ thuật. Đây là cơ hội để người dân thủ đô nói riêng, và người dân cả nước nói chung, thêm hiểu biết, nhìn nhận sâu sắc hơn về nước bạn, từ đó tăng cường trao đổi kinh nghiệm và hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, du lịch, kinh tế giữa hai quốc gia.

MỚI - NÓNG