Lật thuyền trong giá lạnh, 2 ngư dân mất tích

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
TPO - Chiều 27/12, tin từ UBND huyện Phú Lộc (tỉnh TT-Huế) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn trên biển nghiêm trọng, khiến 2 ngư dân bị sóng cuốn mất tích sau khi chìm thuyền.

Tai nạn xảy ra vào sáng ngày 27/7, tại vùng cửa biển Tư Hiền (xã Vinh Hiền, Phú Lộc). Thuyền đánh cá mạng gỗ cỡ nhỏ, do ông Nguyễn Mộng (trú thôn Hiền An 2, xã Vinh Hiền) làm chủ, cùng 4 ngư dân ra khơi đánh bắt lưới mành, đã gặp nạn bởi sóng to, khi vừa rời khỏi cửa biển. Vị trí thuyền lật cách bờ 500 mét. 

Khi thuyền gặp nạn, cả 5 ngư dân tìm cách bơi vào bờ. Tuy nhiên, do thời tiết lạnh, sóng to dồn dập, nên khi bơi vào cách bờ khoảng 30 mét, 2 ngư dân Huỳnh Ngọc Quang (SN 1973) và Nguyễn Hải (SN 1986, cùng trú tại thôn Hiền An 2) bị đuối sức, chìm trong nước mất tích. Ông Mộng và 2 ngư dân còn lại may mắn bơi được vào bờ, thoát chết. 

Lực lượng cứu hộ địa phương cùng bộ đội Biên phòng triển khai lực lượng ứng cứu, nhưng mới tìm được chiếc thuyền gặp nạn. Hai ngư dân mất tích vẫn chưa được tìm thấy. Trong đó, một ngư dân mất tích (ông Nguyễn Hải) là em ruột chủ thuyền Nguyễn Mộng. Theo UBND huyện Phú Lộc, trước mắt, chính quyền địa phương chủ động hỗ trợ mỗi gia đình có người bị mất tích 4 triệu đồng.

Được biết, đây là vụ tai nạn thuyền cá thứ hai xảy ra tại địa bàn huyện Phú Lộc trong vòng 10 ngày lại đây. Trước đó, vào sáng 17/12, tại cửa sông Chu Mới tiếp giáp vịnh biển Chân Mây (xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc) cũng xảy ra vụ tai nạn sông nước làm một người thiệt mạng trong khi đánh bắt hải sản.

MỚI - NÓNG