Lật tẩy một thành viên đặc nhiệm SEAL dỏm

Lật tẩy một thành viên đặc nhiệm SEAL dỏm
Một mục sư ở Pennsylvania - Mỹ luôn tự nhận mình là cựu thành viên biệt đội SEAL nổi tiếng của Hải quân Mỹ, đồng thời là cựu chiến binh từng tham chiến ở Việt Nam, nhưng mới đây đã bị lật tẩy.

> Đặc nhiệm diệt bin Laden là 'độc nhất vô nhị'
> Những sát thủ câm như hến

Rev. Jim Moats thừa nhận đã nói dối về chuyện mình là thành viên của SEAL và tham chiến ở Việt Nam
Rev. Jim Moats thừa nhận đã nói dối về chuyện mình là thành viên của SEAL và tham chiến ở Việt Nam.

Trong suốt 5 năm liền, người dân ở khu vực Nhà thờ Christian Bible tại Newville - Pennsylvania luôn tin rằng, mục sư của họ, Rev. Jim Moats, là cựu thành viên của biệt đội SEAL nổi tiếng và từng có mặt trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam.

Sau chiến công của biệt đội SEAL hồi tuần trước đã tiêu diệt trùm khủng bố số một thế giới Osama Bin Laden, tờ Harrisburg Patriot-News đã quyết định khắc họa sơ lược về các cư dân Pennsylvania từng phục vụ trong biệt đội này.

Hôm 7-5, tờ báo này đưa một bài “lung linh” về ông Moats. Trong bài viết có những những đoạn rất hay về những kỷ niệm khó quên của ông ở chiến trường Việt Nam, như việc ông từng bị lật thuyền, hay từng bị kỷ luật xuống bếp làm việc vì tác phong không tốt.

“Tôi hầu như không thể vào khuôn khổ được và phải gánh chịu không ít hậu quả về cá tính của mình” - ông Moats cho hay.

Tuy nhiên, câu chuyện bay bướm sớm bị bóc trần khi tòa soạn tờ Harrisburg Patriot-News nhận được thư phản hồi của Don Shipley, một chiến binh SEAL thực thụ sống ở Chesapeake, bang Virginia. Ông Don Shipley là một trong số it nhân vật có quyền tiếp cận với các dữ liệu về tất cả các chiến binh cũng như cựu chiến binh của SEAL.

Với các phương pháp kiểm chứng chuyên nghiệp, ông Shipley không mất nhiều thời gian để chứng minh được rằng mục sư Moats chưa bao giờ tham gia SEAL. Sự thật được phơi bày, Moats phục vụ trong Hải quân Mỹ trong suốt thời gian xảy ra chiến tranh Việt Nam nhưng ông chỉ làm thủy thủ trên một con tàu ở Địa Trung Hải. Ông này cũng chưa từng tới Việt Nam.

“Tôi thực sự bị sốc khi phát hiện ra điều này. Lời nói dối của ông ấy đã đi quá xa trong thời gian dài" - ông Shipley nhận xét.

Cuối cùng, Rev. Jim Moats, 59 tuổi, đã thừa nhận trên Harrisburg Patriot-News rằng ông đã nói dối về chuyện mình là thành viên của SEAL và từng tham chiến ở Việt Nam.

Theo Thu Hằng
Người lao động/ABC News

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.