Lập kỷ lục tại giải chạy Marathon Hậu Giang sẽ nhận 50 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
Lập kỷ lục tại giải chạy Marathon Hậu Giang sẽ nhận 50 triệu đồng
TPO - UBND tỉnh Hậu Giang vừa ban hành kế hoạch tổ chức giải chạy Marathon quốc tế “Mekong Delta Marathon” - Hậu Giang năm 2022. Sự kiện dự kiến thu hút 6.000 vận động viên tham gia.

Giải sẽ diễn ra vào tháng 7 năm nay, nhân dịp chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022). Thông qua giải đấu, giới thiệu về văn hóa, con người và thiên nhiên; đồng thời, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của mọi người về biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL.

Theo kế hoạch, giải được tổ chức với quy mô cấp quốc gia và mở rộng quốc tế, dự kiến có 6.000 vận động viên (VĐV) tham gia.

Về nội dung thi đấu, có giải dành cho VĐV chuyên nghiệp nam/nữ với các cự ly Marathon (42km) và bán Marathon (21km); giải dành cho VĐV phong trào nam/nữ với cự ly 5km và 10km; giải dành cho thiếu niên nam/nữ (12-15 tuổi) với cự ly 2,4km.

Lập kỷ lục tại giải chạy Marathon Hậu Giang sẽ nhận 50 triệu đồng ảnh 1

“Mekong Delta Marathon” là giải chạy do UBND tỉnh Hậu Giang khởi xướng, diễn ra lần đầu năm 2019. Ảnh: CK

Thời gian thi đấu chính thức là sáng 17/7/2022 (Chủ nhật), tổ chức bế mạc khen thưởng lúc 10 giờ 30 cùng ngày, tại Quảng trường Hòa Bình, thành phố Vị Thanh. Lộ trình thi đấu các cự ly đều diễn ra trên các cung đường thuộc thành phố Vị Thanh.

Về cơ cấu giải thưởng, ở nội dung 42km, hạng Nhất sẽ nhận cúp và 15 triệu đồng; hạng Nhì là cúp và 10 triệu đồng; hạng Ba gồm cúp và 5 triệu đồng. Ngoài ra có giải dành cho VĐV trên 45 tuổi hạng Nhất là 2 triệu đồng.

Ở cự ly 21km, hạng Nhất nhận cúp và 7 triệu đồng; hạng Nhì có cúp và 5 triệu đồng; hạng Ba gồm cúp và 3 triệu đồng và giải dành cho VĐV trên 45 tuổi hạng Nhất là 1,5 triệu đồng.

Với nội dung 10km, hạng Nhất sẽ nhận cúp và 4 triệu đồng; hạng Nhì gồm cúp và triệu đồng; hạng Ba là cúp và 2 triệu đồng.

Nội dung 5km cũng có các giải Nhất, Nhì, Ba, gồm cúp và tiền thưởng lần lượt là 3 triệu đồng, 2 triệu đồng và 1 triệu đồng.

Đối với cự ly 2,4km, giải Nhất là 1 triệu đồng; giải Nhì là 500 ngàn đồng và giải Ba là 300 ngàn đồng.

Lập kỷ lục tại giải chạy Marathon Hậu Giang sẽ nhận 50 triệu đồng ảnh 2
Qua hai lần tổ chức vào năm 2019 và 2020 (năm 2021 không tổ chức do dịch COVID-19), giải thu hút hàng ngàn vận động viên trong và ngoài nước tham gia. Đây cũng được xem là giải chạy có quy mô lớn nhất lần đầu diễn ra tại vùng ĐBSCL. Ảnh: CK

Đặc biệt, VĐV thiết lập kỷ lục mới ở cự ly 42km (cả nam và nữ) sẽ nhận cúp và 50 triệu đồng/VĐV. Ngoài ra, có giải khuyến khích, giải cho VĐV lớn tuổi nhất có thành tích tốt nhất...

Trong khuôn khổ của giải, có các hoạt động như đêm hội nghệ thuật tại lễ khai mạc giải, gắn với chương trình khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Hậu Giang lần thứ IX năm 2022, vào lúc 19 giờ ngày 16/7.

Tổ chức Hội thi ẩm thực và xác lập 2 kỷ lục Việt Nam đối với 100 món ăn từ cá thát lát và 100 món ăn từ khóm, diễn ra ngày 16/7; Hội thi bánh dân gian tỉnh Hậu Giang, lần thứ III năm 2022; Hội chợ Công Thương khu vực ĐBSCL - Hậu Giang năm 2022” với 300 gian hàng; tổ chức các tour tham quan phục vụ khách du lịch từ ngày 14-17/7/2022...

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".