Lập đoàn kiểm tra vụ chủ tịch xã bán đất công ở Hải Dương

0:00 / 0:00
0:00
Một người dân kêu cứu vì ruộng bị kẻ xấu đổ cát không thể canh tác.
Một người dân kêu cứu vì ruộng bị kẻ xấu đổ cát không thể canh tác.
TPO - Huyện ủy Bình Giang (tỉnh Hải Dương) đã có quyết định thành lập đoàn kiểm tra xác minh vụ việc mua bán đất công, thu tiền trái phép, tự ý cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của UBND xã Tráng Liệt cũ (nay là thị trấn Kẻ Sặt).

Liên quan đến vụ việc hàng chục hộ dân ở thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương kêu cứu do mua phải đất công, đang có nguy cơ bị ra khỏi nhà mình, đại diện UBND huyện Bình Giang cho biết, sau khi nhận được thông tin phản ánh của báo chí, cuối tháng 10/2021, Ban thường vụ Huyện ủy Bình Giang đã quyết định thành lập Đoàn kiểm tra để xác minh vụ việc. Đoàn kiểm tra sẽ làm rõ các nội dung như mua bán đất công như thế nào, ở đâu, ai bán,… trường hợp phát hiện sai phạm sẽ xử lý theo quy định.

UBND huyện Bình Giang đã yêu cầu UBND thị trấn Kẻ Sặt xác minh các nội dung liên quan đến mua bán đất công, giao đất trái thẩm quyền trên địa bàn trước ngày 31/10. Tuy nhiên, vì khối lượng công việc lớn nên UBND thị trấn xin lùi thời hạn lại 10 ngày. Đến thời điểm này, UBND thị trấn đã hoàn thành báo cáo nhưng "xin chậm" báo cáo việc thu tiền bán đất công để làm rõ, báo cáo chi tiết sau.

Lập đoàn kiểm tra vụ chủ tịch xã bán đất công ở Hải Dương ảnh 1

Khu phố khang trang này bị coi là tự ý cơi nới, xây dựng trái phép do sai phạm trong việc giao đất, bán đất công trái thẩm quyền của lãnh đạo UBND xã Tráng Liệt cũ

Như vậy, nội dung chính, quan trọng nhất về vấn đề nguyên Chủ tịch xã tự ý bán đất công, có phiếu thu tiền đóng dấu treo, tự cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân vẫn chưa được làm rõ trong báo cáo lần này của thị trấn Kẻ Sặt.

Đại diện UBND huyện Bình Giang cho biết thêm, nếu giao dịch giữa hai người dân thì họ sẽ phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình vì tham gia quan hệ trái pháp luật. Còn đây là quan hệ giữa nhà nước với người dân, nếu chính quyền sai sót dẫn đến cái sai của người dân thì cần xử lý theo hướng đảm bảo quyền lợi cho người dân.

Sau kết luận thanh tra của Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Hải Dương chỉ ra hàng loạt sai phạm mang tính hệ thống, từ tập thể đến cá nhân và kéo dài nhiều nhiệm kỳ tại xã Tráng Liệt cũ. Từ đó đến nay, hàng loạt khu đất vẫn tiếp tục bị lấn chiếm theo nhiều cách khác nhau.

Đặc biệt nghiêm trọng là việc đổ cát vào đất nông nghiệp đang canh tác của người dân. Nhiều người dân điêu đứng vì đất ngập cát không thể khai thác. Sau đó những mảnh ruộng nêu trên phải bán cho những người không quen biết. Từ đó, các nhà xưởng không phép mọc lên san sát. Hiện tượng này diễn ra ngang nhiên, nhiều năm nhưng không bị cơ quan chức năng phát hiện, xử lý.

Lập đoàn kiểm tra vụ chủ tịch xã bán đất công ở Hải Dương ảnh 2

Một khu ruộng đang canh tác nằm trên trục đường chính vừa bị đổ cát trong tháng 10/2021

Trước đó, báo Tiền Phong đã phản ánh việc hàng chục hộ dân mua đất do UBND xã Tráng Liệt cũ bán như "ngồi trên đống lửa" khi báo cáo mới đây của UBND xã khẳng định: “Toàn bộ các lô đất trên đều là đất công, đất trường học… không được cơ quan nhà nước giao, người dân tự sử dụng”.

Người dân đã đưa ra hàng loạt phiếu thu có đóng dấu treo của UBND xã Tráng Liệt ghi: Tạm thu tiền mua đất tại sân trường THCS cũ xã Tráng Liệt, với số hàng trăm triệu đồng của mỗi hộ cho từng đợt thu lần 1, 2, 3. Cùng với đó, còn có các Giấy biên nhận gửi Chủ tịch UBND xã và Ban Tài chính xã Tráng Liệt, có đóng dấu treo của UBND xã Tráng Liệt.

Đáng chú ý, sau khi bán đất công, ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch UBND xã Tráng Liệt lúc bấy giờ đã cấp cho người dân giấy "Xác nhận quyền sử dụng đất" cho lô đất số 331, đường Âu Cơ, khu Hạ.

Từ năm 2014, Thanh tra Sở TN&MT tỉnh Hải Dương đã ban hành kết luận thanh tra những vấn đề đất đai liên quan tới xã Tráng Liệt (cũ), huyện Bình Giang và chỉ ra nhiều sai phạm.

Theo đó, UBND xã Tráng Liệt, nay là UBND thị trấn Kẻ Sặt đã buông lỏng quản lí đất đai trong nhiều năm. Các sai phạm có hệ thống, từ tập thể đến cá nhân và kéo dài nhiều nhiệm kỳ.

Lập đoàn kiểm tra vụ chủ tịch xã bán đất công ở Hải Dương ảnh 3

Hàng loạt nhà xưởng tiếp tục mọc trên đất nông nghiệp sau kết luận Thanh tra của Sở TN&MT tỉnh Hải Dương

Chính quyền không quản lý diện tích đất công ích thuộc quỹ đất nông nghiệp của xã; có dấu hiệu bao che cho các đối tượng vi phạm dẫn đến tình trạng lấn chiếm, tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, san lấp, xây dựng nhà ở, nhà xưởng trái phép trên địa bàn xã diễn ra công khai, ngày càng nhiều, làm thất thoát đất công, khó khăn trong xử lý hậu quả của các cơ quan nhà nước.

Đoàn Thanh tra khẳng định có trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã Tráng Liệt và cán bộ Địa chính xã Tráng Liệt, cán bộ của huyện được giao theo dõi địa bàn đã nể nang, không cương quyết, dẫn đến tình trạng coi thường chỉ đạo của cấp trên...

Thanh tra Sở TN&MT kiến nghị Huyện ủy, UBND huyện Bình Giang xem xét có hình thức kỷ luật phù hợp với ông Quách Văn Hưng, Chủ tịch UBND xã Tráng Liệt do không thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ theo quy định, không thực hiện các chỉ đạo xử lý vi phạm của UBND huyện Bình Giang, để xảy ra nhiều vi phạm về đất đai trên địa bàn.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.