Lao động Việt Nam tại Hàn Quốc hết hợp đồng được gia hạn thêm 50 ngày

Lao động Việt Nam tại Hàn Quốc hết hợp đồng được gia hạn thêm 50 ngày
TPO - Bộ Việc làm Lao động Hàn Quốc vừa thông báo về việc gia hạn thời gian làm việc đối với lao động đi làm việc theo chương trình EPS (visa E9) hết hạn hợp đồng trong khoảng thời gian từ ngày 14/4 - 30/6/2020.

Theo Trung tâm lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH), ngày 14/4, phía Hàn Quốc thông báo sẽ tự động gia hạn thêm 50 ngày đối với những người lao động hết thời gian hợp đồng 3 năm (nhưng không được gia hạn), lao động hết hạn hợp đồng 4 năm 10 tháng trong khoảng thời gian từ 14/4 – 30/6.

Điều này nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp Hàn Quốc giảm bớt tình trạng thiếu hụt nhân lực do nhiều lao động nước ngoài chưa thể nhập cảnh vào nước này vì dịch Covid-19. Ngoài ra, chính sách còn đảm bảo sinh kế cho người lao động, trong thời gian chờ về nước. Chính sách này áp dụng đối với cả lao động mới, lao động tái nhập cảnh và có hiệu lực từ ngày 14/4.

Trung tâm lao động ngoài nước cũng thông báo, trước tình hình dịch COVID – 19 diễn biến phức tạp, người lao động cần chấp hành nghiêm túc các quy định phòng chống dịch của chính phủ Hàn Quốc, hạn chế đi lại nơi công cộng, không đến vùng tâm dịch, đặc biệt là không nên di chuyển khỏi Hàn Quốc nếu không thực sự cần thiết

Hiện, Việt Nam có khoảng 50 nghìn lao động đang làm việc tại Hàn Quốc. Trong đó, có khoảng 12 nghìn lao động cư trú bất hợp pháp.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.