Ký túc xá dành cho lao động nước ngoài trở thành ổ dịch COVID-19 của Singapore

Một khu ký túc xá dành cho lao động nước ngoài ở Singapore. (Ảnh: Straitstimes)
Một khu ký túc xá dành cho lao động nước ngoài ở Singapore. (Ảnh: Straitstimes)
TPO - Singapore có thêm 287 người mới mắc COVID-19 trong ngày 9/4, mức tăng lớn nhất của nước này từ trước đến nay và gấp đôi con số của ngày hôm trước.

Trong số những bệnh nhân mới, 217 người liên quan đến các ổ dịch đã được phát hiện, trong đó 166 người liên quan đến ký túc xá S11 của khu Punggol. Khu ký túc xá này đã có tổng số 283 người nhiễm virus, Bộ Y tế Singapore cho biết.

Singapore gần đây ghi nhận số ca COVID-19 tăng liên tục tại các ký túc xá dành cho lao động nước ngoài.

Sungei Tengah Lodge vừa trở thành khu nhà trọ của lao động nước ngoài thứ tư bị cách ly từ đêm 9/4. Ba khu ký túc xá trước đó là S11 Punggol, Westlite Toh Guan và Toh Guan đã bị cách ly trước đó.

Lực lượng chức năng Singapore đưa ra hàng loạt biện pháp để dập dịch trong các ký túc xá, bao gồm việc xét nghiệm hàng loạt cho các công nhân để tách người bệnh và nghi nhiễm ra khỏi những người khoẻ mạnh. 

Singapore đến nay đã có tổng số 1.910 người mắc và 6 người chết vì COVID-19.

Theo Theo CNA
MỚI - NÓNG