Lãnh đạo TPHCM gặp gỡ giới nghệ sĩ

TPO - Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi khẳng định nhờ góp ý của văn nghệ sĩ, lãnh đạo thành phố có quyết định để xây dựng thành phố đúng hướng hơn. Cùng với đó, thành phố ngày càng quan tâm đầu tư cho văn hóa xã hội nhiều hơn, đưa đời sống tinh thần người dân ngang tầm với đời sống vật chất.

Sáng 22/2, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức buổi họp mặt văn nghệ sĩ dịp đầu xuân Giáp Thìn 2024.

Buổi họp mặt nhằm ghi nhận, biểu dương sự đóng góp của các văn nghệ sĩ (VNS) trong sự nghiệp xây dựng và phát triển TPHCM, đồng thời khơi dậy tình cảm, trách nhiệm của đội ngũ VNS trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, sáng tác, quảng bá các tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật mang dấu ấn 50 năm xây dựng và phát triển thành phố.

Đưa giá trị tinh thần ngang tầm với sự phát triển của kinh tế

Chia sẻ tại buổi họp mặt, nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn bày tỏ niềm phấn khởi trước sự phát triển đi lên của thành phố. Với Nghị quyết 98 của Quốc hội, ông hy vọng thành phố tiếp tục phát triển, đem lại cho các VNS nhiều cảm xúc và sáng tạo mới.

Lãnh đạo TPHCM gặp gỡ giới nghệ sĩ ảnh 1

Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn chia sẻ tại buổi họp mặt. Ảnh: Ngô Tùng

Cũng theo tác giả của nhạc phẩm nổi tiếng Thành phố tình yêu và nỗi nhớ, hưởng ứng cuộc vận động sáng tác kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ông đã hoàn thành hai sản phẩm văn hóa. Đó là bài hát Nụ cười thành phố và tác phẩm nhạc không lời Ký ức người mẹ.

Từ thực tế, ông cho rằng muốn sản phẩm văn hóa đến được với công chúng thì cần có kinh phí. Vì vậy, ông đặt vấn đề phải đưa văn hóa ngang tầm với kinh tế, đưa giá trị tinh thần ngang tầm với sự phát triển của kinh tế hay định lượng của văn hóa vừa mang tính tinh thần vừa mang tính vật chất.

Nhà sản xuất, đạo diễn Hồng Ánh cho rằng TPHCM là trung tâm kinh tế hàng đầu của cả nước nhưng vẫn còn thiếu một trung tâm phức hợp có quy mô để tổ chức các chương trình xứng tầm với khu vực và những sự kiện quốc tế.

Lãnh đạo TPHCM gặp gỡ giới nghệ sĩ ảnh 2

Nữ diễn viên Hồng Ánh.

Với việc tới đây thành phố tổ chức Liên hoan phim quốc tế TPHCM, cô cho rằng trung tâm phức hợp này là nơi tổ chức chiếu phim, các cuộc triển lãm liên quan đến văn học nghệ thuật mang tầm cỡ quốc tế.

Có dịp thâm nhập nhiều ngóc ngách đời sống xã hội để sáng tác nghệ thuật, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á nhận thấy TPHCM là nơi quy tụ người dân của tất cả tỉnh, thành, là nơi đùm bọc, che chở, lan tỏa yêu thương và do đó ở đây có nhiều đề tài hay. Trong đó, nhiếp ảnh gia này nhìn nhận câu chuyện những người trẻ tham gia các hoạt động có dấu ấn đối với cộng đồng là một trong những đề tài nổi bật.

Lãnh đạo TPHCM gặp gỡ giới nghệ sĩ ảnh 3

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Á góp ý với lãnh đạo thành phố.

“Các bạn trẻ hiện nay rất hay, giỏi giang. Các bạn có thể giỏi hơn thời chúng ta và còn có tấm lòng bao la”, NSNA Nguyễn Á chia sẻ và đề xuất nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước sắp tới thì thành phố sẽ “nói về những người trẻ”.

Tạo môi trường cảm hứng để văn học nghệ thuật được phát triển

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhìn nhận năm 2023, đời sống kinh tế xã hội (KT-XH) thành phố có nhiều nét mới, nhiều điểm đáng mừng, trong đó cũng nhờ một phần sự đóng góp của lực lượng VNS bằng chính những lao động sáng tạo của mình.

Lãnh đạo TPHCM gặp gỡ giới nghệ sĩ ảnh 4

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi trao đổi cùng các VNS.

“Chúng tôi cảm ơn các VNS luôn hướng về thành phố thông qua các tác phẩm, các ý kiến góp ý cho lãnh đạo thành phố. Nhờ các góp ý này mà lãnh đạo thành phố có quyết định để xây dựng thành phố đúng hướng hơn”, ông Mãi bày tỏ và cho biết thành phố càng ngày càng quan tâm đầu tư cho văn hóa xã hội, đưa đời sống tinh thần người dân ngang tầm với đời sống vật chất.

Đối với các kiến nghị của các VNS, ông Mãi nói lãnh đạo thành phố tiếp thu và có kế hoạch thực hiện. Với đề nghị thành phố cần có khu phức hợp để tập hợp các nguồn lực sáng tạo văn học nghệ thuật, Chủ tịch Phan Văn Mãi cho hay thành phố có đầu tư và trong quy hoạch cũng đang định hướng nghiên cứu khu Bình Quới - Thanh Đa trở thành khu phát triển các dịch vụ văn hóa như bảo tàng, trung tâm biểu diễn, rạp hát, triển lãm, sân vận động…

Về cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật, thành phố có chủ trương trao giải thưởng cho các tác phẩm dự thi đoạt giải thật xứng đáng đủ để tác giả đầu tư cho các tác phẩm dự thi đồng thời cũng bồi đắp cho sức lao động sáng tạo của đội ngũ VNS. Cùng với đó, thành phố cũng có kế hoạch bình chọn 50 công trình về KT-XH suốt 50 năm qua, trong từng phân ngành cũng sẽ có giải thưởng tương xứng.

Theo Chủ tịch UBND TPHCM, lãnh đạo thành phố đã lắng nghe và cố gắng tạo ra nguồn cảm hứng sáng tác cho VNS. Ông cho rằng nếu lãnh đạo thành phố và VNS gặp nhau ở điểm này thì đời sống văn hóa xã hội sẽ có kết quả. “Lãnh đạo thành phố tiếp tục tạo ra môi trường cảm hứng cũng như có sự đầu tư những điều kiện thuận lợi để văn học nghệ thuật phát triển hơn”, ông Mãi nói.

Lãnh đạo TPHCM gặp gỡ giới nghệ sĩ ảnh 5

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng lãnh đạo thành phố và các văn nghệ sĩ tên tuổi lưu niệm tại buổi họp mặt. Ảnh: Ngô Tùng.

Tin liên quan