Lãnh đạo Đông Anh 'bỏ quên' chỉ đạo của Chủ tịch Hà Nội?

Lãnh đạo Đông Anh 'bỏ quên' chỉ đạo của Chủ tịch Hà Nội?
TPO - Chủ tich UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chỉ đạo UBND huyện Đông Anh xử lý dứt điểm tình trạng hàng loạt xưởng nấu keo, lò đúc kim loại...gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở kinh doanh trái phép dưới gầm cầu Thăng Long..., nhưng đến nay huyện này chưa xử lý, các cơ sở vẫn ngang nhiên hoạt động.   

Tháng 11/2019, Tiền Phong đăng tải loạt bài viết "Nhà xưởng sai phép, nhả khói khét lẹt" và "Kỳ lạ dải khói đen bao phủ dọc cầu Nhật Tân"... phản ánh về tình trạng hàng loạt xưởng nấu keo, lò đúc kim loại trên địa bàn huyện Đông Anh (Hà Nội) hoạt động sai phép, xả khói gây ô nhiễm môi trường.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh ô nhiễm không khí ở Hà Nội mức báo động nên ngay sau phản ánh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã liên hệ phóng viên Tiền Phong để tiếp nhận thông tin. Theo đó, Chủ tịch Chung yêu cầu UBND huyện Đông Anh sớm xử lý dứt điểm tình trạng này, và báo cáo kết quả xử lý.

Lãnh đạo Đông Anh 'bỏ quên' chỉ đạo của Chủ tịch Hà Nội? ảnh 1 Xưởng ép gỗ hoạt động xả khói gây ô nhiễm trên địa bàn huyện Đông Anh

Lúc này, chính quyền các cấp huyện Đông Anh mới vội vã vào cuộc. Ngày 12/10, ông Lê Trung Kiên, Chủ tịch UBND huyện Đông Anh cho biết đã yêu cầu UBND các xã báo cáo, tiến hành tháo dỡ, đồng thời yêu cầu các Trưởng phòng Tài nguyên môi trường, Quản lý đôi thị, Trật tự xây dựng lập đoàn kiểm tra trực tiếp, lập biên bản xử lý, báo cáo trước 14h30 ngày 13/10. Vị này hứa, trong tháng 12, sẽ xử lý dứt điểm tình trạng trên. Ông Kiên cũng yêu cầu Chủ tịch UBND các xã có trong bài phản ánh của Tiền Phong tiếp tục giám sát, sau đó có phương án quản lý đất để không bị tái chiếm.

Lãnh đạo Đông Anh 'bỏ quên' chỉ đạo của Chủ tịch Hà Nội? ảnh 2 Hình ảnh xưởng ép gỗ lấn chiếm hành lang đê điều, xả khói vẫn chưa được dỡ bỏ. Ảnh chụp ngày 13/1

Mới đây, ông Hoàng Hải Đăng, Chánh văn phòng UBND huyện Đông Anh cam kết sẽ xử lý dứt điểm trước 31/12/2019. Tuy nhiên, theo ghi nhận, đến nay vẫn còn một số nhà xưởng vẫn chưa tháo dỡ hết, lấn chiếm hành lang đê điều cạnh sông Đuống.

Ông Nguyễn Quang Lưu, Chủ tịch UBND xã Xuân Canh (Đông Anh, Hà Nội) nhiều lần hứa hẹn sẽ tháo dỡ xong sớm, nhưng mỗi lần liên hệ để hỏi về tiến độ xử lý, vị này luôn lặp lại điệp khúc vẫn đang trong quá trình. Ngày 8/1, Chủ tịch xã Xuân Canh cho biết, không xác định được thời gian xử lý vì chủ xưởng đã chuyển đi nơi khác. Theo phản ánh của người dân, những nhà xưởng này đã tồn tại lâu năm nhưng chính quyền vẫn thờ ơ, để mặc các nhà xưởng hoạt động trái phép. 

Tại cầu Thăng Long, Tiền Phong từng có loạt bài phản ánh về tình trạng hành lang an toàn đường sắt bị uy hiếp khi hàng loạt cơ sở buôn bán, kinh doanh trái phép dưới gầm cầu Thăng Long. Điển hình là “Đại siêu thị” đồ cũ Nhật khi có đến hàng trăm tấn đồ phế thải cũ ngang nhiên buôn bán dưới gầm cầu trong suốt thời gian dài nhưng không bị xử lý.

Lãnh đạo Đông Anh 'bỏ quên' chỉ đạo của Chủ tịch Hà Nội? ảnh 3 Hàng trăm tấn phế liệu máy móc, đồ điện tử được quảng cáo nhập từ Nhật Bản đang được bày bán trái phép công khai dưới gầm cầu Thăng Long

Sau phản ánh, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chỉ đạo UBND huyện Đông Anh kiểm tra, làm rõ và sớm xử lý dứt điểm. Tuy nhiên, đến nay tình trạng lấn chiếm an toàn hành lang đường sắt dưới gầm cầu Thăng Long vẫn diễn ra dưới sự buông lỏng của chính quyền địa phương.

Lãnh đạo Đông Anh 'bỏ quên' chỉ đạo của Chủ tịch Hà Nội? ảnh 4 Nhìn từ trên cầu xuống, một "đại siêu thị" đồ cũ ngang nhiên hoạt động trong thời gian dài mà vẫn không bị chính quyền xử lý
Lãnh đạo Đông Anh 'bỏ quên' chỉ đạo của Chủ tịch Hà Nội? ảnh 5 Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chỉ đạo xử lý dứt điểm nhưng đến nay vẫn cảnh buôn bán trái phép dưới chân cầu vẫn diễn ra tấp nập
Lãnh đạo Đông Anh 'bỏ quên' chỉ đạo của Chủ tịch Hà Nội? ảnh 6 Hàng trăm tấn phế liệu nhập khẩu vận chuyển ngay dưới chân cầu Thăng Long đang uy hiếp hành lang an toàn
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.