Lạng Sơn: Thầy giáo tiểu học đi cướp

Đối tượng Tiến (bìa phải) khai nhận tại cơ quan Công an.
Đối tượng Tiến (bìa phải) khai nhận tại cơ quan Công an.
TPO - Đang là giáo viên giảng dạy ở một trường học, đối tượng Tiến dùng xe máy đi ra những nơi đông người, tiến hành cướp giật tài sản của những phụ nữ đang lái xe trên đường.

Chiều 21/10, Thượng tá Đoàn Văn Tôn, Phó trưởng công an TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn cho biết, cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự, điều tra vụ cướp giật tài sản đối với Hoàng Văn Tiến (SN 1983), trú tại thôn Bản Viển, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn.

Vào khoảng 20h ngày 20/10, tại đường Bà Triệu, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, đối tượng Tiến điều khiển xe máy theo sát 1 phụ nữ đi cùng chiều rồi  ra tay giật mạnh túi xách đeo bên người, khiến chị này ngã xuống đường, gây thương tích nặng vùng đầu phải đi bệnh viện cấp cứu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an thành phố đã tập trung lực lượng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra và sau một giờ đồng hồ đã xác định được đối tượng và tiến hành bắt khẩn cấp Hoàng Văn Tiến.

Qua khai thác thông tin ban đầu cho thấy, ngoài vụ cướp giật trên, Tiến còn gây ra hai vụ cướp giật điện thoại khác.

Đối tượng Tiến khai nhận, bản thân đang là một giáo viên một trường tiểu học ở huyện Lộc Bình, Lạng Sơn; do ăn chơi đua đòi, túng thiếu tiền nên đã sa vào con đường phạm tội.

MỚI - NÓNG
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.