Lạng Sơn: Phá ổ đánh bạc toàn quý bà

Nhóm bạc toàn người dân tộc thiểu số và là hàng xóm của nhau *ảnh: TL
Nhóm bạc toàn người dân tộc thiểu số và là hàng xóm của nhau *ảnh: TL
TPO - Trong khi chờ đợi đến giờ đi ăn cỗ, 7 phụ nữ rủ nhau đánh bài ăn tiền bằng hình thức chơi ba cây. Đang say sưa sát phạt nhau thì lực lượng công an ập đến bắt quả tang.

Chiều 29/4, Công an huyện Chi Lăng cho biết, thông qua công tác trinh sát nắm bắt tình hình, lực lượng chức năng vừa phát hiện ở nhà ông Triệu Văn Đồng, trú  thôn Nà Hoàng, xã Thượng Cường, huyện Chi Lăng có một nhóm đánh bạc gồm 7 phụ nữ (tuổi từ 30 đến 50) đang sát phạt nhau với hình thức chơi 3 cây bằng tú lơ khơ. Tang vật thu giữ gồm 1 bộ tú lơ khơ, trên 5 triệu đồng.

Các đối tượng đều là người dân tộc thiểu số, hàng xóm của nhau và khai nhận trong lúc nhàn rỗi chờ đợi cùng đi ăn cỗ đã rủ nhau đánh bạc.

Cùng thời điểm; lực lượng công an huyện Chi Lăng còn phá ổ đánh tổ tôm gồm 7 người tại gia đình ông Vi Văn Hậu (SN 1972 ở thôn Khau Tao, xã Bằng Mạc, huyện Chi Lăng). Tang vật thu giữ gồm dụng cụ đánh bạc và trên 51 triệu đồng.

Đáng chú ý trong nhóm đánh bạc này, phần nhiều là nữ giới.

MỚI - NÓNG