Lần thứ 3 chạy marathon, VĐV người Mỹ 'ẵm' luôn huy chương Olympic

0:00 / 0:00
0:00
Lần thứ 3 chạy marathon, VĐV người Mỹ 'ẵm' luôn huy chương Olympic
TPO - VĐV người Mỹ Molly Seidel gây bất ngờ lớn với tấm HCĐ marathon nữ Olympic Tokyo 2020, chỉ trong lần thứ 3 tranh tài trên đường chạy 42,195km.

Ngày thi đấu thứ 15 của Olympic Tokyo bắt đầu với tranh tài marathon dành cho nữ. Giữa cái nắng như thiêu như đốt ở Sapporo, VĐV người Mỹ Molly Seidel gây bất ngờ với tấm HCĐ khi hoàn thành đường đua 42,195km với thành tích 2 giờ 27 phút 46 giây.

Molly Seidel là cái tên xa lạ trên đường chạy marathon quốc tế. Trước năm 2020, cô thi đấu chủ yếu ở các nội dung 5.000m-10.000m. Cô đã có cơ hội tham dự Olympic Rio 2016, nhưng bỏ lỡ vì chứng rối loạn ăn uống.

"Bốn năm trước, tôi đã có thể thi đấu ở Thế vận hội. Tuy nhiên, sức khỏe tinh thần lẫn thể chất của tôi sau đó đều suy giảm. Tôi đã phải bỏ lỡ cơ hội bởi một loạt các chấn thương do chứng rối loạn ăn uống gây nên. Khi trọng lượng của tôi giảm xuống, xương của tôi trở nên yếu hơn và bắt đầu dễ gãy. Nhờ sự giúp đỡ và bạn bè, tôi đã tham gia một chương trình điều trị bệnh, trước khi trở lại đường chạy", Molly Seidel chia sẻ.

Đầu năm 2020, Molly Seidel bắt đầu chuyển sang marathon. Ngay trong cuộc đua đầu tiên trong sự nghiệp, VĐV 27 tuổi giành ngôi Á quân giải chạy tuyển chọn và giành suất đại diện cho marathon nữ của Mỹ tham dự Olympic Tokyo. Cuộc đua sáng nay ở Sapporo mới chỉ là marathon thứ ba của cô gái này, và nó là tấm HCĐ Thế vận hội.

Lần thứ 3 chạy marathon, VĐV người Mỹ 'ẵm' luôn huy chương Olympic ảnh 1
Lần thứ 3 chạy marathon, VĐV người Mỹ 'ẵm' luôn huy chương Olympic ảnh 2

Peres Jepchirchir vô địch marathon nữ

“Với tôi, góp mặt tại Olympic Tokyo đã là giấc mơ trở thành hiện thực. Để có thể ra sân thi đấu và có thể mang về một tấm huy chương, một huy chương đồng cho nước Mỹ, thực sự là điều không thể tin nổi. Tôi đang bị sốc", Molly Seidel phấn khích.

Molly Seidel trở thành nữ VĐV người Mỹ thứ ba trong lịch sử giành huy chương marathon Olympic, sau Joan Benoit giành HCV năm 1984 và Deena Kastor đoạt HCĐ năm 2004.

Về trước Molly Seidel là hai chân chạy người Kenya. Peres Jepchirchir, một VĐV thường thi đấu ở nội dung bán marathon (21,097km) với 2 lần vô địch thế giới 2016 và 2018, giành HCV với thời gian 2 giờ 27 phút 20 giây.

HCB thuộc về người đồng hương Brigid Kosgei, VĐV đang nắm giữ kỷ lục thế giới, với thành tích 2 giờ 27 phút 36 giây.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.