Làn sóng cầu thủ Việt xuất ngoại lên báo Hàn Quốc

Làn sóng cầu thủ Việt xuất ngoại lên báo Hàn Quốc
TPO - Năm 2018 "đại cát" của bóng đá Việt Nam đã trở thành bàn đạp giúp các ngôi sao như Văn Lâm, Công Phượng, Xuân Trường xuất ngoại thành công.

Thủ thành Đặng Văn Lâm tạo nên cú sốc đầu tiên khi đầu quân cho Muangthong United (Thái Lan) với bản hợp đồng có thời hạn 3 năm cùng mức lương 10.000 USD/tháng (230 triệu đồng). Ngoài ra, đội bóng này còn cung cấp nhà, xe riêng và thưởng thêm tùy theo thành tích cá nhân của thủ thành cao 1,88 m và các đồng đội.

Tờ Joongang Ilbo của Hàn Quốc gọi Văn Lâm với biệt danh là "Lev Yashin của Việt Nam" khi nhắc tới bản hợp đồng này. Tờ báo này cho rằng, Muangthong United là CLB danh tiếng ở Thái Lan. Đội bóng này không thể đảm bảo suất dự AFC Champions League ở mùa trước và phát hiện ra vấn đề nằm ở hàng thủ. Việc kịp thời chiêu mộ Văn Lâm sẽ tạo chốt chặn mới để củng cố sức mạnh trước khung thành.

Ngay sau khi Văn Lâm vừa chính thức ra mắt Muangthong United, thì HAGL của bầu Đức tiếp tục gây sốt khi xác nhận sẽ đưa Công Phượng và Xuân Trường sang nước ngoài thi đấu. Trong khi điểm đến của Công Phượng là CLB Incheon United ở K-League (Hàn Quốc), thì Xuân Trường sẽ đối đầu với Văn Lâm trong màu áo đội đương kim vô địch Thai League- Buriram United.

Tờ Joongang Ilbo bình luận: "Mặc dù là cầu thủ tốt nhất của HAGL, thành viên chủ chốt của ĐTQG, Xuân Trường vẫn quyết định sang nước ngoài thi đấu trong 1 năm để bước vào cuộc thử thách ở sân chơi lớn hơn là AFC Champions League". Tờ báo này cũng đưa tin, giống Xuân Trường, tiền đạo Công Phượng- “Messi của Đông Nam Á” sẽ gia nhập đội bóng Incheon United thi đấu tại K-League với thời hạn 1 năm.

Theo Joongang Ilbo, bóng đá Việt Nam đang bắt đầu thâm nhập vào thị trường chuyển nhượng nước ngoài một cách nghiêm túc, sau một năm thi đấu đầy thành công dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân tài năng Park Hang-seo. Đó là các chiến tích giành ngôi Á quân giải U23 châu Á, lọt top 4 đội mạnh nhất ASIAD, vô địch AFF Cup sau 10 năm và mới đây lọt vào tứ kết Asian Cup.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, tinh thần thi đấu là điều mà người hâm mộ ấn tượng nhất khi nhắc đến chiến công đến từ các học trò của HLV Park Hang-seo. Họ luôn ra sân với sự quyết tâm cao nhất và chứng tỏ có thể tổ chức được thế trận sòng phẳng, dù gặp bất kỳ đối thủ nào. Màn trình diễn chói sáng của các cầu thủ Việt Nam giúp họ lọt vào “mắt xanh” của các đội bóng nước ngoài.

Không chỉ Văn Lâm, Công Phượng, Xuân Trường xuất ngoại thành công, mà nhiều cầu thủ khác như Quang Hải, Văn Hậu, Văn Đức…cũng đang đứng trước cơ hội được chơi bóng ở các nền bóng đá phát triển.

MỚI - NÓNG