Chelsea thua thảm Man City, HLV Sarri đối diện nguy cơ mất việc

HLV Maurizio Sarri
HLV Maurizio Sarri
TPO - Thua thảm Man City 0-6 ở vòng 26 Ngoại hạng Anh, chiếc ghế HLV của Maurizio Sarri ở Chelsea lung lay dữ dội. 

Tiếp Chelsea ở trận đấu muộn vòng 26 Ngoại hạng Anh, Man City chứng minh đẳng cấp vượt trội ở các trận đấu lớn.

Ngay ở phút thứ 4, Raheem Sterling đã đưa Man City vượt lên bằng pha đệm bóng chính xác sau đường căng ngang của Bernardo Silva. Ít phút sau đó, vẫn là Bernardo Silva tạo cơ hội mười mươi cho Sergio Aguero lập công, nhưng tiền đạo này lại sút ra ngoài ở cự ly chưa đến một mét. 

Tuy vậy, Sergio Aguero không mất nhiều thời gian để tiếc nuối. Phút 13, tiền đạo người Argentina tung ra cú sút xa tuyệt đẹp khiến thủ môn Chelsea bó tay chịu thua.

Thủng lưới 2 bàn quá sớm, các cầu thủ Chelsea xuống tinh thần thấy rõ. Trong khi đó, Man City càng đá càng hay. Phút 19,  tiền vệ Chelsea,Ross Barkley đánh đầu chuyền về vô duyên, tạo điều kiện cho Aguero dễ dàng ghi bàn nâng tỉ số lên 3-0 cho Man City.

Chelsea thua thảm Man City, HLV Sarri đối diện nguy cơ mất việc ảnh 1 Aguero trừng phạt sai lầm của Barkley
Lúc này, Chelsea hoàn toàn vỡ trận. Đến phút 25, họ thủng lưới bàn thứ tư sau pha dứt điểm đẹp mắt khác của Gundogan. Phải sau bàn thắng này, Chelsea mới có thể cầm bóng tổ chức tấn công bởi lẽ Man City chủ động chơi chậm lại. Tuy vậy, đội khách có rất ít cơ hội tiếp cận khung thành của thủ môn Ederson. Cơ hội hiếm hoi của Chelsea đến sau cú sút nửa nẩy rất mạnh của Higuain ở phút 38, nhưng Ederson vẫn kịp bay người cản phá. Bước sang hiệp 2, Man City vẫn làm chủ hoàn toàn thế trận bất chấp các nỗ lực thay đổi người của Chelsea. Phút 56, Aguero hoàn tất cú hat-trick ở trận này bằng cú đá 11m chính xác. Trước đó, Azpilicueta phạm lỗi với Sterling đầy bất lực trong vòng cấm địa Chelsea. Dẫn trước 5-0, Pep Guardiola lần lượt rút Aguero, De Bruyne và Fernandinho ra sân nghỉ, Man City nhường quyền kiểm soát bóng cho Chelsea nhưng vẫn phong tỏa các hướng tấn công của đội khách. Chính vì thế, Chelsea dù cầm bóng nhiều hơn hiệp 1 nhưng vẫn thi đấu bế tắc như cũ.  Đến phút 80, Chelsea thủng lưới bàn thứ 6 sau một đợt phản công chớp nhoáng của Man City.  Từ cánh trái, Zinchenko xuyên thủng hàng thủ của Chelsea trước khi căng ngang cho Sterling ấn định chiến thắng 6-0 cho Man City ở cự ly gần.  Với chiến thắng đậm đà này, Man City cân bằng điểm số với Liverpool và lấy lại ngôi đầu bảng nhờ hơn hiệu số bàn thắng thua. Trong khi đó, Chelsea tụt xuống vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.

Thất bại nặng nề này khiến chiếc ghế HLV của Maurizio Sarri ở Chelsea lung lay dữ dội. Thậm chí ngay từ khi kết thúc hiệp 1, nhiều CĐV Chelsea đã trút giận lên nhà cầm quân người Italia trên các trang mạng xã hội. "Ông ấy sẽ bị sa thải vào buổi sáng", một số CĐV khăng khăng. Thậm chí có khán giả còn hài hước tuyên bố, HLV Maurizio Sarri bị đuổi việc trước khi... hiệp hai bắt đầu.

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, HLV Sarri cũng thừa nhận nguy cơ có thể bị sa thải: "Tôi không biết. Vấn đề này bạn phải hỏi những người đứng đầu CLB. Tôi lo lắng cho đội bóng và màn trình diễn của họ nhưng công việc của tôi luôn luôn tiềm ẩn những nguy cơ."

Sau trận đấu, một số hãng cá cược ở Anh đã giảm tỷ lệ đặt cược ở "cửa" Sarri trở thành HLV tiếp theo ở Ngoại hạng Anh bị sa thải từ 14/1 (đặt 1 ăn 14) xuống còn 7/2.

HLV Diego Simeone của Atletico Madrid và huyền thoại Chelsea Frank Lampard được cho là những người thích hợp để thay thế Sarri.

MỚI - NÓNG