Lần đầu gặp mặt, Tổng thống Nga - Ukraine hội đàm một tiếng rưỡi ở Paris

Lần đầu gặp mặt, Tổng thống Nga - Ukraine hội đàm một tiếng rưỡi ở Paris
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa có cuộc gặp chính thức đầu tiên tại hội nghị Normandy diễn ra ở thủ đô Paris (Pháp).

Theo RT, các nhà lãnh đạo của Bộ tứ Normandy gồm Nga - Pháp - Đức - Ukraine đã nhóm họp vào chiều thứ Hai, 9/12, để bàn về cuộc xung đột ở Donbass.

Trong đó, mọi sự quan tâm đều đổ dồn về Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Ukraine Zelensky, vì đây là lần đầu tiên hai nhà lãnh đạo gặp mặt trực tiếp sau vài lần điện đàm.

Đoạn video được báo giới công bố cho thấy ông Zelensky tỏ ra khá bối rối khi loay hoay tìm chỗ ngồi và quên mất việc phải chụp ảnh nhóm, cho đến khi được ông Putin và ông Macron nhắc quay mặt về phía ống kính phóng viên.

Ông Zelensky không biết ngồi đâu cho đến khi được ông Macron chỉ chỗ.
 Ông Zelensky được ông Macron, ông Putin nhắc quay lưng lại để chụp ảnh nhóm.

Kết thúc cuộc gặp bốn bên, hai nhà lãnh đạo Nga - Ukraine đã có cuộc gặp riêng kéo dài một tiếng rưỡi, theo Sputnik.

Trước đó, theo kế hoạch, cuộc họp tại Điện Elysee sẽ kéo dài khoảng 45 phút. Tuy nhiên, trợ lý Tổng thống Nga - Yuri Ushakov cho biết sự kiện này không bị giới hạn về thời gian.

Trả lời phỏng vấn báo giới sau cuộc gặp, Tổng thống Nga Putin cho biết ông cảm thấy “hài lòng với kết quả thảo luận”.

Ông Putin tiết lộ cuộc gặp với ông Zelensky diễn ra “tốt đẹp và giống như một cuộc thương thảo”.

Trước đó cùng ngày, ông Putin đã có cuộc gặp riêng với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Theo Theo RT, Sputnik, Tass
MỚI - NÓNG