Kỷ lục siêu dị của Ronaldo: Ghi bàn mọi phút trên sân

Ronaldo đã ghi bàn ở mọi phút của trận đấu.
Ronaldo đã ghi bàn ở mọi phút của trận đấu.
TPO - Cristiano Ronaldo đã trở thành cầu thủ ghi bàn ở mọi phút có mặt trên sân. Một kỳ tích mà không phải ai cũng có thể làm được. Giờ thì người ta đã hiểu vì sao CR7 xứng đáng đoạt “Quả bóng vàng” FIFA 2013.

Hồi tháng 1 vừa qua, trong buổi lẽ công bố danh hiệu “Quả bóng vàng” FIFA 2013, Cristiano Ronaldo đã qua mặt Lionel Messi và Frank Ribery để đứng trên bục cao nhất. Nhưng rất nhiều người tỏ ra không phục. Họ cho rằng Messi hoặc Ribery mới là những người xứng đáng hơn. Mỗi người đều có lý đúng, trong khi Ronaldo chỉ còn biết cố gắng chứng minh điều ngược lại.

Thực tế cho đến lúc này, Ronaldo đã làm được hơn thế. Ở bình diện cá nhân, siêu sao người Bồ Đào Nha đã ghi tới 34 bàn/32 trận cho Real Madrid, trở thành chân sút hiệu quả nhất tại châu Âu. Còn ở bình diện tập thể, anh trở thành đầu tàu giúp Bồ Đào Nha giành vé tham dự VCK World Cup 2014, rồi đưa Real Madrid vào chung kết Cúp Nhà Vua và vươn lên bằng điểm với Barcelona ở cuộc đua La Liga.

Chưa hết, trong một thống kê mới nhất do tờ Daily Mail (Anh) dày công nghiên cứu, Ronaldo đã trở thành cầu thủ ghi bàn ở mọi phút có mặt trên sân - một kỳ tích độc nhất vô nhị và không phải ai cũng có thể làm được. Bàn thắng trên chấm 11m ở trận bán kết lượt về Cúp Nhà Vua với Atletico Madrid vừa qua (vào phút 17) chính là điểm khuyết cuối cùng được CR7 lấp đầy trong bảng thành tích vô tiền khoáng hậu của mình.

Nhìn qua Lionel Messi, anh còn tới 7 điểm khuyết, bao gồm các phút 1, 2, 10, 14, 15, 46 và 69. Có lẽ trong thời gian tới đây, muốn tạo lên một kỳ tích như Ronaldo, siêu sao người Argentina sẽ chơi tập trung ở những phút kể trên để ghi bàn.

Tính cho tới lúc này của sự nghiệp, Ronaldo đã chơi tổng cộng 663 trận ở cấp CLB và đội tuyển, ghi 405 bàn thắng. Riêng trong màu áo Real Madrid, CR7 đã có 235 bàn thắng, xếp thứ 5 trong danh sách những chân sút xuất sắc nhất mọi thời đại của CLB. Dẫn đầu vẫn đang là Raul Gonzalez (323 bàn). Xếp các vị trí tiếp theo lần lượt là Alfredo Di Stefano (305 bàn), Carlos Santillana (289 bàn) và Ferenc Puskás (242 bàn).

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.