Vòng 5 FA Cup, Man City - Chelsea

Thêm một cuộc rượt đuổi

Thêm một cuộc rượt đuổi cho Chelsea và Man City. Ảnh: AP
Thêm một cuộc rượt đuổi cho Chelsea và Man City. Ảnh: AP
TP - Hai đối thủ cạnh tranh khốc liệt cho cuộc đua tới chức vô địch Premier League năm nay là Man City và Chelsea trở thành cặp đấu duyên nợ khi họ sẽ phải loại nhau tại vòng 5 FA Cup đêm nay.

Trận đấu này là cuộc đụng độ lần thứ hai giữa Man City và Chelsea tại sân Etihad chỉ trong vòng hơn mười ngày qua, mà lợi thế đang nghiêng về đoàn quân The Blues sau lần đụng độ tuần trước.

Hậu vệ phải Branislav Ivanovic là người ghi bàn duy nhất mang về chiến thắng 1-0 cho đội khách Chelsea và mở ra một tuần thành công cho họ.

Ngược lại, trận thua đau ngay trên sân nhà lần đầu tiên trong mùa giải này tại Premier League ngày 3/2 đó cũng chấm dứt mạch 20 trận bất bại của Man City.

Gặp Chelsea với tinh thần thể lực sung mãn là cơ hội tốt để Man City báo thù trận thua cay đắng đó, bởi họ được nghỉ giữa tuần do trận đấu trong khuôn khổ Premier League với Sunderland bị hoãn do thời tiết xấu. Tuy nhiên, trước đó, họ cũng không có được thành tích khả quan khi đoàn quân của ông Manuel Pellegrini chỉ kiếm được trận hòa 0-0 tại Norwich City.

Mục tiêu gỡ lại thanh danh, đồng thời loại đối thủ ra khỏi giải đấu sẽ rất khó khăn khi cây săn bàn chủ lực của chủ nhà, Sergio Aguero, sẽ vắng mặt vì chấn thương hông chưa bình phục.

Bên cạnh đó, tiền vệ Fernandinho và trung vệ Matija Nastasic cũng không thể ra sân do thể lực chưa đảm bảo vì phải thi đấu dày đặc. Khi đó, bộ đôi tiền vệ Samir Nasri và Javi Garcia khả năng sẽ phải ra sân ngay từ đầu dù chỉ vừa trở lại tập luyện sau chấn thương.

Chelsea kể từ trận thắng Man City đó đã phi một mạch lên ngôi đầu Premier League với chiến thắng 3-0 trước Newcastle. Đội bóng của Mourinho chỉ chững lại hôm giữa tuần với trận hòa 1-1 tại West Brom. Song hiện đoàn quân The Blues vẫn giữ ngôi đầu Premier League bất chấp Man City vẫn còn một trận chưa đấu và có hiệu số bàn thắng lớn hơn nhiều trong trường hợp cần so sánh hiệu số phụ.

Chelsea đang có thành công lớn tại FA Cup với chức vô địch gần nhất của họ là năm 2012 sau khi thắng 2-1 trước Liverpool trong trận chung kết.

Đêm nay, đội trưởng John Terry có thể trở lại trong sơ đồ đầy sức mạnh của Mourinho sau khi chấn thương cơ đã bình phục, nhưng người sát cánh Gary Cahill vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau chấn thương dây chằng.

Chelsea đang có giai đoạn thành công lớn ở giải đấu lâu đời nhất thế giới với 4 lần đăng quang trong 7 mùa giải qua.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.