Kỷ luật Phó Chủ tịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Lê Ngọc Khánh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021-2026 bị Thủ tướng Chính phủ kỷ luật Khiển trách do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/8.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký thay Thủ tướng quyết định 916/QĐ-TTg về việc thi hành kỷ luật đối với ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Theo đó, ông Khánh bị Thủ tướng kỷ luật Khiển trách do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã thi hành kỷ luật về Đảng. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/8.

Quyết định nêu rõ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và ông Lê Ngọc Khánh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Vào ngày 27/6, Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để cho ý kiến về việc xem xét, thi hành kỷ luật Đảng đối với ông Lê Ngọc Khánh. Tham dự hội nghị có ông Phạm Viết Thanh-Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu, bà Nguyễn Thị Yến-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu, ông Nguyễn Văn Thọ- Phó Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu, lãnh đạo Vụ Địa bàn 7-Ủy ban Kiểm tra Trung ương…

Trước đó, vào ngày 20/4/2020, tại kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khóa VI (nhiệm kỳ 2016-2021) đã bỏ phiếu bầu bổ sung ông Lê Ngọc Khánh làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch tỉnh, ông Khánh là Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu từ 2015. Ông Khánh quê huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 31/1/1997.

Ông Khánh có lý luận chính trị cao cấp, quản lý nhà nước chuyên viên chính, trình độ chuyên môn thạc sỹ kinh tế chuyên ngành tài chính ngân hàng.

Đến ngày 30/6/2021, tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026, ông Lê Ngọc Khánh đã tái đắc cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu với số phiếu đạt 51/52 số phiếu bầu (tỷ lệ 98,07%).

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.