Kỳ lạ, cây cổ thụ án ngữ giữa sân bóng trường học Trung Quốc

Cây du cổ thụ nằm giữa sân bóng của trường Yucai, Bắc Kinh. Ảnh: Image China.
Cây du cổ thụ nằm giữa sân bóng của trường Yucai, Bắc Kinh. Ảnh: Image China.
Trường Yucai ở Bắc Kinh buộc phải giữ lại cây du 100 tuổi ngay giữa sân bóng bởi đây được coi là báu vật quốc gia.

Được xây dựng trên vườn thượng uyển của hai triều Minh và Thanh, trường trung học Yucai ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc buộc phải chọn khoảng đất trống duy nhất có một cây du cổ thụ để làm nơi xây sân bóng, Oddity Central đầu tháng 6 đưa tin. 

Theo Beijing News, trước khi xây dựng sân bóng, nhà trường đã có đơn gửi chính quyền địa phương đề nghị di dời cây du nhưng không được chấp thuận, bởi cây cổ thụ khoảng 100 tuổi này được coi như một báu vật quốc gia.

Nhà chức trách Bắc Kinh cho rằng việc di dời cây du cổ thụ như vậy là quá mạo hiểm, nên trường Yucai không còn cách nào khác là phải xây sân bóng với một cây cổ thụ án ngữ ở giữa sân.

Học sinh trường Yucai chỉ sử dụng sân bóng này để luyện tập các môn thể thao ngoài trời, với sự cẩn trọng nhất định trong khi chơi. Các cuộc thi đấu liên trường đều phải diễn ra ở địa điểm khác. 

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG