Ký hợp đồng tác quyền trọn đời với nhà nghiên cứu trăm tuổi

0:00 / 0:00
0:00
Theo hợp đồng tác quyền, NXB Trẻ TPHCM sẽ được quyền sử dụng toàn bộ hơn 40 tác phẩm của nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu.

Nhà xuất bản (NXN) Trẻ TPHCM vừa cho biết, hôm qua, 14/10, đơn vị này đã ký hợp đồng tác quyền trọn đời với nhà nghiên cứu lão thành Nguyễn Đình Đầu. Theo hợp đồng, NXB Trẻ sẽ được quyền sử dụng toàn bộ hơn 40 tác phẩm của nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu.

Bà Phan Thị Thu Hà -Giám đốc NXB Trẻ cho biết, các tác phẩm của nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu sẽ được ấn hành với diện mạo mới trong thời gian sắp tới. Danh sách ban đầu các tác phẩm do nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu đứng tên bao gồm hơn 40 đầu sách, trong đó đa số là sách chuyên khảo, dịch thuật có giá trị về tư tưởng, văn hoá, lịch sử như: Quân điền Bình Định; Tạp ghi Việt Sử Địa (3 tập); Nguyễn Trường Tộ với triều đình Tự Đức; Việt Nam quốc hiệu và cương vực, Hoàng Sa - Trường Sa; Ký ức lịch sử về Sài Gòn và các vùng phụ cận (dịch và chú thích); Tiểu giáo trình địa lý Nam Kỳ (dịch); Cố cả Léopold Cadière từ Việt Nam học đến Việt Nam hóa; Petrus J. B. Trương Vĩnh Ký một nhà bác học và người yêu nước của Nam Kỳ (của Jean Bouchot, Nguyễn Đình Đầu chú thích, giới thiệu).

Ký hợp đồng tác quyền trọn đời với nhà nghiên cứu trăm tuổi ảnh 1

Bà Phan Thị Thu Hà đại diện NXB Trẻ ký hợp đồng với nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu

NXB Trẻ cũng cho biết theo kế hoạch, trong năm 2023 sẽ tổ chức in bốn quyển là Lược sử Sài Gòn từ thế kỷ XVII cho đến khi Pháp xâm chiếm 1859; Chế độ công điền công thổ trong lịch sử khẩn hoang lập ấp ở Nam kỳ Lục tỉnh; 100 câu hỏi đáp về Gia Định-Sài Gòn TPHCM và Cổ Gia Định phong cảnh vịnh (Trương Vĩnh Ký chép Nôm, Nguyễn Đình Đầu giới thiệu).

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu cũng cho biết, ông vừa có ý tưởng thành lập một Quỹ giải thưởng mang tên Văn hóa Sử Địa Nguyễn Đình Đầu, với mong muốn sẽ dành phần thưởng hoặc các khoản tài trợ cho những nhà nghiên cứu trẻ có các đề tài về văn hóa và sử địa trong tương lai. Sau khi nhà nghiên cứu qua đời, tiền nhuận bút các sách theo danh mục này sẽ được chuyển vào Quỹ Văn hóa Sử Địa Nguyễn Đình Đầu để trao giải thưởng.

Ký hợp đồng tác quyền trọn đời với nhà nghiên cứu trăm tuổi ảnh 2

Một số tác phẩm của nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu sinh năm 1920 tại Hà Nội. Ông là một nhà nghiên cứu nổi tiếng trong lĩnh vực địa lý, lịch sử Việt Nam với các công trình nghiên cứu về lãnh thổ Việt Nam qua nhiều thời kỳ. Nguyễn Đình Đầu được giới nghiên cứu đánh giá là một nhà khoa học nghiêm túc, tận tụy và có nhiều cống hiến quan trọng cho khoa học Việt Nam.

Trước đó, NXB Trẻ đã ký hợp đồng tác quyền trọn đời với nhiều nhà văn, nhà nghiên cứu như Sơn Nam, Trần Kim Trắc, Trang Thế Hy, Vương Hồng Sển, Nguyễn Vinh Phúc, Nguyễn Huy Thiệp, Nguyễn Nhật Ánh…

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.