Kinh hoàng video giả tưởng: Tên lửa Iran làm nổ tung Điện Capitol

0:00 / 0:00
0:00
Kinh hoàng video giả tưởng: Tên lửa Iran làm nổ tung Điện Capitol
TPO - Iran đã phát sóng trên truyền hình nhà nước một video mô phỏng hình ảnh tòa nhà Quốc hội Mỹ (Điện Capitol) bị nổ tung bởi một tên lửa của nước này.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Cộng hòa Hồi giáo (IRGC) đã phát video trên kênh truyền hình nhà nước Iran vào ngày 2/5 trước khi Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei có bài phát biểu trên truyền hình trước quốc gia.

Kinh hoàng video giả tưởng: Tên lửa Iran làm nổ tung Điện Capitol ảnh 1

Đoạn video mở đầu bằng cảnh quân đội IRGC có vũ trang đang diễu hành theo đội hình.

Kinh hoàng video giả tưởng: Tên lửa Iran làm nổ tung Điện Capitol ảnh 2

Trong cảnh tiếp theo, một tên lửa được phóng ở một địa điểm không xác định, sau đó là cảnh tòa nhà Quốc hội Mỹ bị nổ tung với ngọn lửa bốc lên.

Kinh hoàng video giả tưởng: Tên lửa Iran làm nổ tung Điện Capitol ảnh 3
Kinh hoàng video giả tưởng: Tên lửa Iran làm nổ tung Điện Capitol ảnh 4

Một lúc sau, các giáo sĩ Iran được nhìn thấy đang đi về phía Jerusalem, thành phố linh thiêng nằm giữa cuộc tranh chấp Israel-Palestine.

Theo Kasra Aarabi, một nhà phân tích tại Viện Tony Blair, nhạc nền của video là một bài hát mang tinh thần dân tộc. Lời bài hát mô tả Capitol như một “cung điện của sự áp bức” đã bị IRGC phá hủy và đó là tín hiệu đáng mừng đến từ Iran về sự giải phóng của thành phố Jerusalem.

Đoạn clip được phát sóng trong bối cảnh có thông tin cho rằng Mỹ và Iran sắp nối lại thỏa thuận hạt nhân.

Việc Mỹ quay trở lại thỏa thuận này sẽ là sáng kiến ​​chính sách đối ngoại lớn nhất và gây tranh cãi nhất trong những tháng đầu nhiệm kỳ tổng thống của Biden.

Ngày 27/4 vừa qua, đại diện các nước Iran, Anh, Trung Quốc, Pháp, Đức và Nga đã tiến hành vòng đàm phán thứ 3 tại Vienna nhằm thống nhất các bước đi cần thiết để hồi sinh thỏa thuận hạt nhân Iran.

Hiện bất đồng chủ yếu vẫn là biện pháp trừng phạt nào Mỹ cần dỡ bỏ và Iran cần thực hiện bước đi nào để tiếp tục tuân thủ những cam kết nhằm kiềm chế chương trình hạt nhân của mình. Các nước Anh, Pháp và Đức khuyến khích tất cả các bên nắm bắt cơ hội ngoại giao trước mắt và lên án bất kỳ hành động nào làm leo thang căng thẳng có thể gây nguy hiểm cho những tiến bộ đã đạt được. Vòng đàm phán tiếp theo giữa các bên sẽ được nối lại vào ngày 7/5.

Theo Dailymail
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.