Kinh hãi chứng kiến nam thanh niên nhảy cầu Câu Lâu tự vẫn

Kinh hãi chứng kiến nam thanh niên nhảy cầu Câu Lâu tự vẫn
TPO - Người đi đường bàng hoàng chứng kiến, nam thanh niên treo qua lan can cầu Câu Lâu nhảy xuống sông Thu Bồn. Khi mọi người chạy đến ứng cứu, nạn nhân đã chìm xuống sông mất tích.

Ngày 7/10, Công an xã Điện Phương (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ nhảy cầu tự tử.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h ngày 6/10, D.C.T. (SN 1989, trú thôn Thanh Chiêm 1, xã Điện Phương) đi bộ đến cầu Câu Lâu (đoạn qua xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn). Tại đây, T bỏ dép trên cầu rồi bất ngờ trèo qua lan can nhảy xuống sông Thu Bồn.

Do sự việc xảy ra quá nhanh nên những người đi đường không kịp can ngăn. Khi mọi người chạy đến ứng cứu, nạn nhân đã chìm xuống sông mất tích.

Đến khoảng 18h cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Cùng ngày, trên địa bàn thị trấn Ái Nghĩa (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) cũng đã xảy ra một vụ nhảy cầu tự tử.

Kinh hãi chứng kiến nam thanh niên nhảy cầu Câu Lâu tự vẫn ảnh 1

Cầu Hoà Đông nơi chị H. tự tử

Theo đó, vào khoảng 5h30 gày 6/10, chị T.T.N.H. (SN 1994, trú Khu Ái Mỹ, thị trấn Ái Nghĩa) điều khiển xe máy đi đến giữa cầu Hoà Đông (thuộc Khu 4, thị trấn Ái Nghĩa). Sau khi dừng xe, chị H. bất ngờ nhảy xuống sông Vu Gia, mất tích. Đến khoảng 6h30 cùng ngày, thi thể chị H. được tìm thấy cách nơi nạn nhân nhảy cầu khoảng 1,5 km.

Được biết, chị H. đang là giáo viên giảng dạy tại một trường tiểu học trên địa bàn xã Hoà Khương (huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng).

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.