Kịch bản nào cho màn cuối Premier League?

Bóng đá Anh sẽ lại gọi tên Man City
Bóng đá Anh sẽ lại gọi tên Man City
TP - Chỉ có những điều điên rồ nhất mới khiến chức vô địch Premier League thoát khỏi tay Man City sau lượt cuối cùng mùa giải diễn ra đêm nay.

Còn nhớ vào cái ngày 16/4 khi mà Man City vất vả lắm mới kiếm được trận hòa 2-2 với đội bóng đang có nguy cơ rớt hạng Sunderland, thì ai cũng đã ấn chiếc cúp bạc Premier League cho Liverpool. Bản thân đội bóng thành phố cảng thời điểm đó cũng tràn trề tự tin vô địch Anh lần đầu tiên sau 24 năm mòn mỏi chờ đợi.

Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi một cách chóng vánh khi các học trò của ông Brendan Rodgers thi đấu sa sút một cách đáng kinh ngạc. Họ chỉ kiếm được đúng một điểm trong hai trận gần đây, đó là thất thủ trước Chelsea ngay trên sân nhà Anfield và bị Crystal Palace cưa điểm trong trận hòa điên rồ. Từ vị trí một mình một ngựa về đích, bỗng dưng họ tụt lại phía sau và đánh mất quyền tự quyết.

Cũng trong khoảng thời gian đó, Man City có mạch bốn trận thắng liên tiếp (trong đó có hai trận đá bù) để từ nỗi buồn thất bại tại Anfield thành ứng viên sáng giá nhất và chắc chắn nhất cho chức vô địch. Cờ đến tay và các cầu thủ Man xanh đã nắm hai tay. Nhiệm vụ bây giờ là phất nó mà thôi. Tức chỉ cần có điểm trên sân nhà trước West Ham đêm nay, bất chấp Liverpool có hủy diệt Newcastle bao nhiêu bàn đi nữa, thì họ vẫn đăng quang.

Và đó sẽ là lần đăng quang thứ hai trong ba mùa giải liên tiếp, một thành tích đáng tự hào với nửa xanh thành Manchester. Ngược lại, Liverpool đang phải trả giá quá đắt cho những cú bước hụt đúng vào thời điểm quyết định. Giấc mộng lên ngôi lần đầu tiên sau 24 năm kết thúc trong nước mắt tại Anfield.

Còn cuộc đua giành suất dự Champions League cũng đã được quyết định giữa tuần qua sau khi Everton thất thủ trước Man City. Điều đó có nghĩa vị trí thứ tư chắc chắn thuộc về Arsenal và họ sẽ cùng với Man City, Liverpool và Chelsea tham dự giải đấu danh giá nhất châu Âu mùa tới. Cuộc đua nhóm trên giờ chỉ còn xác định suất cuối cùng dự Europa League giữa Tottenham và Man United.

Giggs cùng học trò hành quân tới Southampton với quyết tâm chiến thắng không những để chia tay ông trên cương vị HLV tạm thời trước khi trao lại cho Louis van Gaal lên nắm quyền sau World Cup 2014, mà còn lóe lên hy vọng giành vị trí thứ sáu chung cuộc.

Man United chỉ được tham dự giải đấu hạng hai châu Âu với điều kiện Tottenham thất bại trên sân nhà trước Aston Villa trong khi các học trò của Giggs rời St Mary với chiến thắng. Bởi khi đó khoảng cách 3 điểm trước vòng cuối sẽ được san bằng và Man United vươn lên nhờ hiệu số bàn thắng tốt hơn đối thủ.

Một cuộc đua khác cũng không kém phần gay cấn ở phía dưới bảng xếp hạng, đó là cuộc đua trụ hạng. Cardiff City và Fulham đã phải nói lời tạm biệt từ những vòng trước và gương mặt còn lại khả năng sẽ xuống chơi Championship mùa tới là Norwich City.

Những kịch bản dễ đoán

Cuộc đua vô địch: Nếu Man City thắng West Ham, họ sẽ vô địch. Nếu Man City hòa West Ham, họ gần như cũng sẽ vô địch bởi hiệu số bàn thắng lớn hơn so với Liverpool (13 bàn). Nếu Liverpool đánh bại Newcastle và Man City thua West Ham, Liverpool sẽ vô địch.

Cuộc đua giành vé dự Europa League: Tottenham sẽ giành vé trừ khi họ thua, còn Man United thắng

Cuộc đua trụ hạng: Sunderland sẽ thoát hiểm nếu thắng West Brom. Nếu Norwich City thắng, cửa ở lại vẫn quá mong manh bởi hiệu số bàn thắng quá thấp so với đối thủ (thua 17 bàn)

MỚI - NÓNG