Khu du lịch biển Thiên Cầm: Khi nào hết cảnh khách sạn 'view nghĩa trang'?

0:00 / 0:00
0:00
TP - Mặc dù đã có kế hoạch di dời khu nghĩa trang nằm án ngữ khu du lịch biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh) nhưng đến thời điểm này hàng nghìn ngôi mộ vẫn đập vào mắt du khách, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động du lịch của một trong những bãi biển đẹp nhất tỉnh Hà Tĩnh.

Biển Thiên Cầm (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) cách trung tâm thành phố Hà Tĩnh khoảng 20km, là một trong những bãi biển đẹp ở khu vực miền Trung.

Năm 2009, UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt quy hoạch Khu du lịch quốc gia Thiên Cầm, song nhiều năm qua, bãi biển này vẫn khó thu hút du khách bởi khu vực này còn thưa các khu nghỉ dưỡng, chưa có khách sạn cao cấp.

Ngoài ra, một số khách sạn đã được xây dựng hơn 10 năm, cũ kỹ, không đạt các tiêu chuẩn đề ra. Đặc biệt, nhiều khách sạn một mặt hướng biển, mặt phía sau lại có “view nghĩa trang” với hàng nghìn ngôi mộ.

Khu du lịch biển Thiên Cầm: Khi nào hết cảnh khách sạn 'view nghĩa trang'? ảnh 1

Hàng nghìn ngôi mộ án ngữ ở cửa ngõ ra biển Thiên Cầm gây ảnh hưởng đến việc thu hút du lịch của địa phương này

Chủ các khách sạn, nhà nghỉ dọc bãi biển Thiên Cầm cho hay, đặt nghĩa trang ở khu vực gần bãi biển không chỉ làm mất mỹ quan mà còn ảnh hưởng đến tâm lý của du khách khi về nghỉ dưỡng.

Lâu nay, họ rất mong chờ một quy hoạch mới để di dời hàng nghìn ngôi mộ đến một vị trí khác phù hợp hơn nhằm tạo không gian phát triển du lịch cho địa phương.

Anh Phạm Văn T. (SN 1969, chủ một khách sạn ở bãi biển Thiên Cầm) cho biết: “Khách sạn của gia đình có hơn 40 phòng, được xây từ năm 2005. Ngày đó, khu vực này đã có nghĩa trang rộng nằm ngay “cửa ngõ” xuống bãi biển Thiên Cầm với hàng nghìn ngôi mộ, đến nay vẫn chôn cất bình thường. Việc khách sạn nằm cạnh nghĩa trang, mặt sau hướng về các ngôi mộ đã ảnh hưởng không ít tới hoạt động kinh doanh, đón tiếp khách du lịch.

Chúng tôi từng nhiều lần kiến nghị, đề xuất chính quyền địa phương đóng cửa và di dời khu nghĩa trang để du lịch ở đây phát triển hơn song chưa được”.

Còn chị P. (SN 1981, quản lý một khách sạn với 150 phòng ở biển Thiên Cầm) chia sẻ: “Chúng tôi đã phải dùng các tấm kính mờ hoặc bịt kín cửa sổ, ban công các phòng có mặt hướng ra nghĩa trang để hạn chế tầm mắt của du khách khi đến nghỉ dưỡng”.

Sớm trả lại vị thế cho bãi biển nổi tiếng Hà Tĩnh

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Tuệ - Chủ tịch UBND thị trấn Thiên Cầm (huyện Cẩm Xuyên) cho biết, khu nghĩa trang nằm sát bãi biển có từ lâu đời, từ khi chưa hình thành Khu du lịch Thiên Cầm. Cuối năm 2022, UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch di dời khu nghĩa trang.

Hiện có hơn 4.000 ngôi mộ nằm sát bãi biển của người dân Tổ dân phố Trần Phú, Tân Phú và một số của thôn Liên Thành (xã Cẩm Nhượng). UBND huyện Cẩm Xuyên đang cắm mốc thực địa để đảm bảo cơ sở pháp lý, sau đó sẽ tiến hành đấu giá lựa chọn nhà đầu tư để di dời các ngôi mộ này.

"Khu nghĩa trang mới rộng khoảng 20 ha ở khu núi Trộn, giáp với xã Cẩm Dương. Thời điểm này chưa thể đóng cửa khu nghĩa trang cũ vì vị trí mới chưa quy hoạch xong”, ông Tuệ nói.

MỚI - NÓNG