Không tìm được HLV chất lượng cao, ĐT Trung Quốc đành đôn người từ đội U23 lên

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Như vậy là hành trình tìm kiếm HLV trưởng mới cho ĐT Trung Quốc cũng đến hồi kết. Thay vì những cái tên chất lượng cao, họ đặt niềm tin vào Aleksandar Jankovic, người đã nhiều năm gắn bó với U23 Trung Quốc và rất hiểu bóng đá nước này.
Không tìm được HLV chất lượng cao, ĐT Trung Quốc đành đôn người từ đội U23 lên ảnh 1

Chưa rõ chi tiết trong hợp đồng của HLV Jankovic

Trong bối cảnh Li Xiaopeng gây thất vọng nặng nề ở chiến dịch vòng loại World Cup 2022, đỉnh điểm là thất bại trước ĐT Việt Nam hồi tháng 2/2022, LĐBĐ Trung Quốc (CFA) đã trải qua gần 1 năm tìm kiếm những HLV mới.

Họ bắn tín hiệu đến Thomas Tuchel, Cosmin Olaroiu hay người đã vô địch Super League 2022 cùng Wuhan Three Town là Pedro Morilla. Nhưng tất cả đều từ chối. Bởi họ đều không nhìn thấy viễn cảnh tươi sáng ở đội tuyển nước này.

Trong bối cảnh thời gian không còn nhiều khi tháng sau, Trung Quốc phải bước vào loạt trận giao hữu FIFA Days, kế đó là hành trình chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2026 rồi Asian Cup, CFA đã chấp nhận phương án được coi là “dự phòng”: Aleksandar Jankovic.

Không tìm được HLV chất lượng cao, ĐT Trung Quốc đành đôn người từ đội U23 lên ảnh 2

ĐT Trung Quốc sẽ tiến bộ dưới thời HLV Jankovic?

Nói là dự phòng bởi ban đầu, CFA chỉ muốn cho ông Jankovic chuyên tâm với nhiệm vụ ở U23, còn ĐTQG phải là một cái tên giàu sức nặng cũng như kinh nghiệm. Đó là lý do họ đã bắn tiếng tới nhiều chiến lược gia chất lượng. Jankovic cũng chưa từng có kinh nghiệm dẫn dắt bất cứ ĐTQG nào. Vị HLV 50 tuổi đi lên từ đội U19, U20 và U23 Trung Quốc.

Trong thời gian ngắn cầm ĐTQG tham dự Cúp Đông Á 2022, Jankovic đã tạo ấn tượng. Đây là giải đấu mà Trung Quốc ít nhiều gỡ gạc lại hình ảnh khi cầm hòa Nhật Bản và thắng Hong Kong (TQ), qua đó cán đích thứ ba. Và có lẽ đó là tiền đề để Jankovic giành được nhiều niềm tin hơn từ các quan chức LĐBĐ Trung Quốc.

Theo hợp đồng này, ông Jankovic sẽ có nhiệm vụ giúp ĐT Trung Quốc giành kết quả tốt ở Asian Cup vào đầu năm sau, đồng thời chinh phục chiến dịch vòng loại World Cup 2026 (bắt đầu từ tháng 10/2023).

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.