Báo Trung Quốc nói gì về HLV sẽ dẫn dắt ĐT Việt Nam?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tờ Titan Sports ấn tượng với những thành tích mà HLV Philippe Troussier đã gặt hái trong sự nghiệp, đồng thời nhận định nhà cầm quân này sẽ gánh trên vai kỳ vọng giúp ĐT Việt Nam lọt vào World Cup 2026.
Báo Trung Quốc nói gì về HLV sẽ dẫn dắt ĐT Việt Nam? ảnh 1

Sau khi chia tay HLV Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào kỷ nguyên mới với một nhà cầm quân mới. Lúc này, HLV trưởng của ĐTQG chưa được công bố chính thức nhưng cái tên đang được nhắc tới nhiều là Philippe Troussier. Với bảng vàng kinh nghiệm ấn tượng, từng kinh qua các đội tuyển lớn như Nhật Bản, Nigeria, Bờ Biển Ngà..., ông Troussier chắc chắn sẽ gánh trên vai nhiều hy vọng khi ngồi lên ghế.

Sức hút của ông cũng lan tới Trung Quốc. Titan Sports, tờ báo đã tổ chức giải Quả bóng vàng châu Á từ 2013 tới nay, vừa đưa tin về sự kiện ông Troussier sắp dẫn dắt ĐT Việt Nam. Trong bài viết, Titan Sports tỏ ra rất ấn tượng với nhà cầm quân 67 tuổi.

“Nếu không có gì thay đổi, ông Troussier, cựu HLV trưởng của Shenzhen và Hangzhou Greentown, sẽ huấn luyện đội tuyển Việt Nam”, Titan Sports viết. “Mức lương hàng năm dành cho ông Troussier sẽ cao gấp ba lần so với người tiền nhiệm Park Hang-seo, đồng thời trở thành HLV hưởng lương cao nhất lịch sử đội tuyển Việt Nam.

Báo Trung Quốc nói gì về HLV sẽ dẫn dắt ĐT Việt Nam? ảnh 2

HLV Troussier có bảng vàng ấn tượng tại các đội tuyển ở châu Á và châu Phi

HLV Troussier từng dẫn dắt ĐT Nhật Bản từ 1998 đến 2002 và trở thành gương mặt quen thuộc với người hâm mộ châu Á khi giúp Nhật Bản vượt qua vòng bảng World Cup 2002. Ông cũng từng dẫn dắt Nam Phi ở World Cup 1998, giúp một Burkina Faso vốn ít được biết đến tiến vào bán kết Cúp châu Phi... “

Tờ báo Trung Quốc cho rằng với nước cờ Troussier, chắc chắn tham vọng của bóng đá Việt Nam là đoạt vé dự World Cup 2026: “Những thành tích này đã mang lại cho Troussier biệt danh "The White Wizard", nghĩa là phù thủy trắng. Ông có sở trường biến những kẻ yếu thế thành những con ngựa ô, đạt được những điều mà họ chưa từng vươn tới từ trước tới nay.

Đây chính là điều mà Troussier được kỳ vọng khi kết duyên với bóng đá Việt Nam. Bởi mục tiêu của nền bóng đá này trong 3 năm tới là phấn đấu dự VCK World Cup 2026. Biến điều không thể thành hiện thực, biến điều nhỏ bé thành kỳ diệu, tất cả đã gắn kết Troussier và bóng đá Việt Nam lại với nhau”.

MỚI - NÓNG