Không tiền mua đồng hồ, bé 6 tuổi đi học từ nửa đêm

Nhân viên cảnh sát tặng cho cậu bé chiếc đồng hồ báo thức
Nhân viên cảnh sát tặng cho cậu bé chiếc đồng hồ báo thức
TPO- Sợ ngủ quên muộn học, cậu bé Xing Yu, 6 tuổi, người Trung Quốc, một mình đến trường trong đêm lạnh thấu xương vì nhà nghèo không có tiền mua đồng hồ báo thức.

Sáng sớm 26/11, một người dân nhìn thấy cậu bé đang lang thang trên đường tại một thị trấn nhỏ, ông đã rất lo sợ cho cậu bé. Ông nghĩ rằng có thể cậu bé bị bố mẹ đuổi khỏi nhà hoặc bỏ nhà đi bụi.

Khi hỏi cậu bé mới hay, vì gia đình Xing Yu quá nghèo, không đủ tiền mua đồng hồ báo thức. Lo sợ sáng hôm sau sẽ ngủ quên và muộn học nên cậu bé đi bộ đến trường từ nửa đêm.

Người đàn ông đưa bé đến đồn cảnh sát gần đó. Một nhân viên cảnh sát cho biết mẹ của cậu bé đã rời bỏ gia đình, chỉ để lại một ít tiền cho bố, chị gái và cậu bé sinh sống.

Cũng theo cảnh sát, hôm 25/11 bố của Xing phải đi trực tối nên không thể đánh thức em vào sáng hôm sau, vì vậy bé Xing lo sợ sẽ ngủ quên và đến trường muộn. Cậu cho sách vở cặp và bắt đầu quãng đường đi bộ 3-4 km trong đêm giá rét để đến trường.

Nhân viên cảnh sát đã liên lạc với nhà trường và bố của cậu, bố Xing đã ngay lập tức trở về nhà để gặp con trai.

Thương gia cảnh cậu bé, ngày hôm sau, nhân viên cảnh sát này đã quay lại để tặng Xing một chiếc đồng hồ báo thức.

“Có nó, cháu sẽ không phải lo lắng về việc đi học muộn nữa”, Xing xúc động nói.

Phan Yến
Theo News

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.