Không loại trừ có kẻ xấu cố tình đầu độc

Không loại trừ có kẻ xấu cố tình đầu độc
TP - Ngày 28-3, bà Nguyễn Thị Ngoan, Phó trưởng Phòng Giáo dục & Đào tạo TP Hạ Long cho biết, việc hàng chục học sinh trường THCS Hùng Thắng ăn kẹo lạ được ai đó để gần cổng trường đang khiến cơ quan chức năng và phụ huynh học sinh lo lắng.

>> Quảng Ninh: 6 học sinh bị ngộ độc kẹo

Vụ việc diễn ra chiều 24-3. Nhận báo cáo từ trường PTCS Hùng Thắng, Phòng GD&ĐT đã thông tin cho Sở GD&ĐT, UBND TP Hạ Long, các ngành chức năng và gửi công văn khuyến cáo tất cả trường học không để trẻ ăn bánh kẹo rơi vãi trên đường. Bà Ngoan cho biết thêm, vào lúc 14 giờ tại lớp 4A trường tiểu học Hùng Thắng có hai học sinh đau đầu nôn mửa, triệu chứng của ngộ độc thức ăn.

Tìm hiểu cho thấy, số học sinh ngộ độc đều không phải là học sinh bán trú (ăn ở trường) và đã ăn kẹo không rõ nguồn gốc nhặt trên đường gần trường học. Tới chiều tối, có thêm 3 học sinh nữa có triệu chứng như trên sau khi nhặt kẹo ăn…

Theo Trạm Y tế phường Hùng Thắng, có tới 6 học sinh bị ngộ độc trong số hơn 40 học sinh ăn kẹo nhặt ở gần trường. Rất may sau khi được cấp cứu kịp thời tại trạm y tế, các em đã bình phục và đi học bình thường ngày hôm qua.

UBND phường Hùng Thắng đã thu nhặt hơn 20 kg kẹo rải xung quanh trường. Vụ việc này đang gây hoang mang phụ huynh và tới nay vẫn chưa biết nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng kẹo.

Phòng GD&ĐT chưa nhận được kết quả xét nghiệm mẫu kẹo và rất mong cơ quan chức năng sớm làm rõ có hay không việc cố ý để kẹo không đảm bảo chất lượng (dù vẫn còn hạn sử dụng, ghi xuất xứ Việt Nam) ở gần trường học.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Trần Quốc Minh, Chánh Văn phòng HĐND, UBND TP Hạ Long cho biết, thành phố và tỉnh đã nhận được báo cáo của Phòng GD&ĐT. Đây là hiện tượng lần đầu tiên xảy ra trên địa bàn và khá nhảy cảm. Không loại trừ có kẻ xấu làm bậy. Cơ quan công an đã vào cuộc.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG