Không khí lạnh tăng cường, Lào Cai mưa dông diện rộng, Sa Pa xuất hiện ngập úng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ tối 29/4, nhiều địa phương tại Lào Cai có mưa lớn, đặc biệt, khu vực nội thị thị xã Sa Pa xảy ra ngập úng cục bộ.

Thông tin từ Đài Khí tượng - Thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hoạt động của vùng hội tụ gió trên cao, Lào Cai đã có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa.

Đêm 29/4, mưa trên diện rộng trút xuống nhiều khu vực trong tỉnh. Nhiều nơi có mưa vừa, một số nơi mưa to. Cụ thể, xã Kim Sơn 51 mm, xã Cam Cọn (Bảo Yên) 51,4 mm; xã Sơn Thủy (Văn Bàn) 53 mm; xã Gia Phú (Bảo Thắng) 51,8 mm; xã Tả Van (Sa Pa) mưa trội hơn 55,6 mm...

Dự báo ngày và đêm 30/4, thời tiết các địa phương trong tỉnh tiếp tục diễn biến xấu. Hiện tượng mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa vừa. Trong cơn dông có khả năng xảy ra mưa đá, gió giật mạnh và sét đánh. Đến ngày 1/5, mưa giảm cả về lượng và diện, nhiệt độ tăng nhẹ.

Không khí lạnh tăng cường, Lào Cai mưa dông diện rộng, Sa Pa xuất hiện ngập úng ảnh 1

Trận mưa lớn gây ngập úng cục bộ trung tâm thị xã Sa Pa tối 29/4.

Tại Sa Pa, khoảng 21 giờ ngày 29/4, một trận mưa lớn đã gây ngập úng cục bộ tại một số tuyến đường khu vực trung tâm thị xã, trong đó đường Lương Định Của ngập sâu khoảng 30 - 50 cm khiến nhiều phương tiện lưu thông qua đây bị chết máy.

Chính quyền địa phương khuyến cáo du khách đề phòng trước diễn biến bất thường của thời tiết nhằm tránh tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra do mưa lớn, dông, lốc.

MỚI - NÓNG