Không được ủy quyền cấp phép lao động nước ngoài

Không được ủy quyền cấp phép lao động nước ngoài
TP - Phải dừng ngay việc ủy quyền cho Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài- ông Nguyễn Kim Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội kiến nghị tại buổi làm việc với UBND tỉnh Khánh Hòa, sáng 7-7.

Theo ông Nguyễn Kim Khoa, chưa có văn bản pháp luật nào quy định về việc Sở LĐ-TB-XH được quyền ủy nhiệm lại việc cấp phép lao động cho Ban quản lý Khu kinh tế.

Ông Lê Xuân Thân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa hiện có 86 dự án có vốn đầu tư nước ngoài, không có cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp nào do người Trung Quốc làm chủ.

Ông Thân nói, ngay tuần tới sẽ cho kiểm tra, chấn chỉnh việc Sở LĐ-TB-XH ủy quyền cho Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong cấp giấy phép cho lao động nước ngoài, và báo cáo lên Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội trước ngày 15-7.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.