Không công bố ảnh xác chết Bin Laden

Không công bố ảnh xác chết Bin Laden
TPO - Hôm qua, 4 - 5, Tổng thống Mỹ Obama quyết định không công bố hình ảnh xác chết của trùm khủng bố Bin Laden vì lí do an ninh.

> Toàn cảnh vụ trùm khổng bố Bin Laden bị bắn chết 

Ông Obama khẳng định chắc chắn rằng, Bin Laden đã bị bắn chết. Ông nói “chính xác tới 95%” đó là Bin Laden trước khi hắn ta bị bắn, và “hoàn toàn chắc chắn” sau khi có kết quả xét nghiệm ADN.

Ông Obama cho rằng, mạng lưới Al-Qaeda cũng tin Bin Laden đã chết và theo ông một bức ảnh không thể tạo ra sự khác biệt.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên đài truyền hình CBS (Mỹ) dài 60 phút, ông Obama nói: "Điều quan trọng với chúng tôi là đảm bảo những bức ảnh rùng rợn về người bị bắn vào đầu sẽ không được phát tán như một ngòi nổ kích động bạo lực hoặc thành công cụ tuyên truyền bạo loạn... Tôi cho rằng, những bức ảnh này có thể gây nguy hiểm đối với an ninh quốc gia".

Tuyên bố của ông Obama đã gây ra nhiều phản ứng trái chiều từ chính những chính trị gia Mỹ. Thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa - Lindsey Graham - cho rằng, quyết định của ông Obama là sai lầm.

"Tôi biết Bin Laden đã chết, nhưng cách tốt nhất để bảo vệ lợi ích của chúng ta ở nước ngoài là chứng minh thực tế đó với toàn bộ thế giới. Tôi e rằng, quyết định của ông Obama sẽ kéo dài cuộc tranh cãi một cách không cần thiết".

Trước đó, Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Leon Panetta nói, hình ảnh về xác trùm khủng bố sẽ được tung ra vào thời điểm thích hợp.

“Sẽ không còn bất kỳ nghi vấn nào cho đến khi bức ảnh được công bố rộng rãi trước công chúng” – ông Leon Panetta nói -  “Tôi đã nhìn thấy những bức ảnh đó rất rõ. Sau khi phân tích, chúng tôi chắc chắn đó là Bin Laden!”.

Khác với trường hợp Bin Laden, hình ảnh về xác ba người đàn ông bị lính đặc nhiệm Mỹ giết trong ngôi nhà của trùm khủng bố thế giới vừa được công bố.

Tuấn Nguyễn
Theo Reuters

Theo Dịch
MỚI - NÓNG