'Không có sai sót gì lớn!'

'Không có sai sót gì lớn!'
TP - Bác sĩ Bùi Quốc Nam, Giám đốc Sở Y tế Bạc Liêu đã báo cáo Bộ Y tế, Tỉnh ủy, UBND, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bạc Liêu kết quả xác minh, kiểm tra và xử lý “Sinh con thứ ba, Trạm y tế từ chối, sản phụ đẻ rớt ngoài đường”, báo Tiền Phong phản ánh. Bác sĩ Bùi Quốc Nam nói: “Không có sai sót gì lớn!”.

Tiếp bài: “Sinh con thứ ba, trạm y tế từ chối, sản phụ đẻ rớt ngoài đường”:

'Không có sai sót gì lớn!'

Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu yêu cầu giải quyết vụ đẻ rớt

Báo cáo của Bác sỹ Bùi Quốc Nam cho biết, ngày 30-3, Thanh tra Sở Y tế Bạc Liêu đến Trạm y tế xã Vĩnh Thịnh (Hòa Bình) xác minh sản phụ đẻ rớt, sau 5 ngày xảy ra vụ việc. Nữ hộ sinh Dương Thị Mỹ Viên báo cáo, lúc 3 giờ 10 ngày 25-3, sản phụ Lư Thị Lụa đến xin hộ sinh, qua thăm khám ghi nhận dấu hiệu sinh tồn bình thường...

Sản phụ Lư Thị Lụa trình bày thấy đau bụng nên người cô ruột đưa đến Trạm y tế xã Vĩnh Thịnh thăm khám, nghe nữ hộ sinh nói còn chút nữa là sinh. Được hỏi sinh con thứ mấy, sản phụ Lụa trả lời lần thứ ba. Nữ hộ sinh nói chuyển lên Bệnh viện Hòa Bình, ở trạm không nhận sinh lần thứ 3. Loay hoay tìm xe ôm một hồi lâu, về chòi vuông không kịp, đẻ rớt gần chiếc xáng cuốc ở bờ vuông tôm.

Báo cáo của Bác sỹ Nam cho rằng sản phụ và người nhà nghe không rõ lời của nữ hộ sinh gây hiểu lầm là trạm y tế không đỡ đẻ con thứ ba. Thực chất nữ hộ sinh Dương Thị Mỹ Viên tư vấn cho sản phụ và từ chối hộ sinh là sản phụ Lụa có nguy cơ cao. Nhưng nữ hộ sinh không biết hoàn cảnh gia đình sản phụ thiếu thốn, chậm chuyển viện, dẫn đến đẻ rớt ngoài đường.

Bác sĩ Nam trao đổi với PV Tiền Phong rằng, việc nữ hộ sinh chuyển sản phụ Lư Thị Lụa sinh con thứ ba lên tuyến trên là đúng. Nhưng cần kiểm điểm trách nhiệm, đạo đức, kỹ năng của cán bộ y tế cơ sở để phục vụ người dân tốt hơn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.