'Không chữa được' người đàn ông lừa vợ mang tiền nhà đi bao nhân tình

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Thà một lần chấp nhận đau khổ, chị mạnh mẽ ra tòa li hôn với chồng để sớm ổn định cuộc sống cho chị và hai con còn đang dang dở chuyện học hành, còn hơn cứ âm thầm chịu đựng cảnh chồng chung với cô gái mất nết nọ.

Theo em, sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện Cô người làm sành điệu 'biết chiều ông chủ' và sự thật tồi tệ không người vợ nào muốn biết, chị không nên một lần nữa nhẹ dạ, cả tin để nghe chồng mà vay mượn tiền mong cho anh ấy trả nợ. Vì em nghĩ với lối sống buông thả, bản năng mà chồng chị đã chọn, sẽ rất khó để anh ấy trở về an bình, tử tế bên chị và các con.

Thà một lần chấp nhận đau khổ, chị mạnh mẽ ra tòa li hôn với chồng để sớm ổn định cuộc sống cho chị và hai con còn đang dang dở chuyện học hành, còn hơn cứ âm thầm chịu đựng cảnh chồng chung với cô gái mất nết nọ.

Chị cũng còn đủ sức khỏe để lao động, kiếm tiền nuôi thân và nuôi con, nhất là con gái lớn của chị đã vào đến đại học. Nhất định khi hiểu rõ hoàn cảnh gia đình cháu sẽ biết phấn đấu vươn lên, vừa học, vừa tìm công việc phù hợp để có thêm thu nhập đỡ gánh nặng kinh tế cho mẹ.

Thường khó trông mong sự hối lỗi của những người đàn ông đã ngang nhiên lừa vợ, dối con, mang tiền nhà đi bao gái như chồng chị đã làm bấy lâu nay lắm chị ạ. Do đó bây giờ chị phải tỉnh táo, phải nghị lực để vượt qua giai đoạn trớ trêu, khó khăn này. Bên chị còn có bố, mẹ, có các con, mong rằng chị vững vàng trước thử thách này.

Chúc chị có sức khỏe, may mắn trong cuộc sống chị nhé.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.