Không chủ quan với dịch cúm gia cầm dịp Tết

Không chủ quan với dịch cúm gia cầm dịp Tết
TP - Chiều 10/2, ông Phạm Văn Đông, Cục trưởng Thú y (Bộ NN&PTNT) cho biết, dịch cúm gia cầm có thể xuất hiện rải rác tại một số địa bàn có nguy cơ cao, nơi có ổ dịch cũ vào dịp trong và sau Tết, nên các địa phương không được chủ quan.

Hiện cả nước còn 1 ổ dịch cúm gia cầm tại xã Khánh Hội, huyện U Minh (Cà Mau); dịch lở mồm long móng trên gia súc ở 4 xã, thị trấn của huyện Ngân Sơn (Bắc Kạn).

Theo ông Đông, dịp Tết, các địa phương cần kiểm soát chặt các loại dịch cúm gia cầm có khả năng lây sang người, đặc biệt là nguy cơ xâm nhập virus cúm A/H7N9 từ việc vận chuyển, buôn bán gia cầm, sản phẩm gia cầm lậu từ Trung Quốc.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.