Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng:

Không chấp nhận bất cứ sự áp đặt, lệ thuộc nào

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp xúc cử tri tại Hải Phòng. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp xúc cử tri tại Hải Phòng. Ảnh: TTXVN
TP - Chiều ngày 2/7, tại buổi tiếp xúc cử tri quận Ngô Quyền (Hải Phòng) sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 13, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp tục khẳng định toàn Đảng, toàn dân chung sức đồng lòng kiên quyết đấu tranh yêu cầu Trung Quốc phải rút giàn khoan, tàu thuyền và máy bay hộ tống khỏi vùng biển nước ta.

Các cử tri bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ Quốc hội ra thông cáo tuyên bố lập trường chính nghĩa của Việt Nam, khẳng định việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa nước ta là vi phạm nghiêm trọng chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam, vi phạm luật pháp quốc tế, khiến cho tình hình biển Đông căng thẳng, hòa bình và an ninh bị đe dọa.

Sau khi ghi nhận, đánh giá cao ý kiến tâm huyết của cử tri quận Ngô Quyền, Thủ tướng cho biết năm 2014 mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song nhờ nỗ lực của toàn đảng, toàn dân, tình hình an ninh chính trị nước ta ngày càng ổn định, kinh tế - xã hội có chuyển biến tích cực.

Thủ tướng nhấn mạnh từ việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan tại vùng biển Hoàng Sa từ đầu tháng 5 đến nay đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, làm cho cả nước phẫn nộ, lên án phản đối.

Cùng với các biện pháp ngoại giao lên án hành vi ngang ngược của Trung Quốc với thế giới, thời gian qua, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đã chung sức, đồng lòng nêu cao chính nghĩa kiên quyết đấu tranh, yêu cầu Trung Quốc phải rút giàn khoan ra khỏi vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Cộng đồng quốc tế đã lên tiếng ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của Việt Nam, lên án Trung Quốc có hành vi sai trái, vi phạm luật pháp quốc tế.

Thủ tướng khẳng định chúng ta kiên quyết bảo vệ vững chắc chủ quyền, không chấp nhận bất cứ sự áp đặt, đe dọa, lệ thuộc nào. Cùng với việc xem xét, cân nhắc đấu tranh pháp lý theo luật pháp quốc tế, Việt Nam tiếp tục thực hiện các giải pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, đầu tư với Trung Quốc vì lợi ích của cả hai bên, đồng thời xây dựng các phương án nhằm ứng phó với những tình huống bất lợi trong quan hệ hợp tác kinh tế với Trung Quốc.

Theo Thủ tướng, trong 6 tháng cuối năm, Chính phủ sẽ tiếp tục nỗ lực trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền đất nước, giữ vững ổn định chính trị để phát triển kinh tế với mức tăng trưởng GDP đạt hơn 6%, đảm bảo an sinh xã hội.

Thủ tướng nhất trí với kiến nghị của cử tri về việc hỗ trợ ngư dân đóng tàu vỏ thép đánh bắt xa bờ, đẩy nhanh tiến độ xây dựng đảo Bạch Long Vỹ là đảo thanh niên, tiền tiêu bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc…

MỚI - NÓNG