Khởi tố vụ thanh niên vô cớ tấn công dã man người đi đường

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh chụp từ camera cảnh Nguyễn Khắc Dân dùng chân đá vào đầu anh Hồ Hữu Phước đang nằm bất tỉnh trên vỉa hè
Ảnh chụp từ camera cảnh Nguyễn Khắc Dân dùng chân đá vào đầu anh Hồ Hữu Phước đang nằm bất tỉnh trên vỉa hè
TPO - Công an huyện Đắk Mil, Đắk Nông đã khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ vụ Nguyễn Khắc Dân đâm xe, đánh và dùng nồi nước sôi tạt vào một người đi đường, khiến nạn nhân bị thương và bỏng phải nhập viện điều trị.

Ngày 1/12, lãnh đạo Công an huyện Đắk Mil, Đắk Nông cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra, làm rõ vụ việc anh Hồ Hữu Phước (SN 1987, trú tại phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) bị Nguyễn Khắc Dân (SN 1994, trú tại thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil) đánh và dùng nồi nước sôi tạt vào người, khiến anh này trọng thương.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 19/10, Phước điều khiển xe ô tô chở hàng từ TP Buôn Ma Thuột đi TP Hồ Chí Minh.

Khi đến địa bàn Tổ dân phố 1, thị trấn Đắk Mil, Phước có ghé ăn khuya và mua trái cây. Khi Phước đang đi bộ trên vỉa hè, bất ngờ bị Dân điều khiển xe máy đâm thẳng, hất tung người từ phía sau lưng. Sau khi đâm xe khiến Phước nằm bất tỉnh, Dân chạy tới tiếp tục dùng tay đấm, chân đá, giẫm vào đầu, mặt nạn nhân.

Chưa dừng lại, Dân còn dùng nồi nước sôi đang luộc trứng của chủ quán ăn khuya tạt vào người Phước, khiến anh này bị thương và bỏng phải nhập viện cấp cứu.

Công an thị trấn Đắk Mil đã khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ vụ việc.

Tại cơ quan điều tra, Dân thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Hành vi của Dân là đặc biệt nguy hiểm, có tính côn đồ hung hãn, gây bất bình trong dư luận.

Tuy nhiên, trong quá trình làm việc cơ quan công an, Dân có biểu hiện nói nhảm, hoang tưởng. Công an cũng xác định, năm 2019, Dân có đi khám và điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 (Đồng Nai).

Do đó, để sớm có căn cứ xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Mil đã tổ chức đưa Nguyễn Khắc Dân đi giám định tâm thần tại Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên. Hiện đang chờ kết quả.

MỚI - NÓNG