Khởi tố ‘trùm hàng giả’ lập mưu điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh An Giang

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 15/3, Công an tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Trí Mãnh (41 tuổi, ngụ phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang) là giám đốc Công ty TNHH thương mại và sản xuất Gia Thịnh về hành vi “Sản xuất buôn bán hàng giả”.
Trước đó, vào sáng 2/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiến hành bắt giữ đối tượng Mãnh sau thời gian điều tra thu thập chứng cứ về những vi phạm trong việc sản xuất buôn bán hàng giả của Công ty TNHH thương mại và sản xuất Gia Thịnh (gọi tắt là công ty Gia Thịnh) do Mãnh làm Giám đốc.
Khởi tố ‘trùm hàng giả’ lập mưu điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh An Giang ảnh 1 Đối tượng Mãnh.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng là chi nhánh Công ty Gia Thịnh; kho phụ tùng xe mô tô và kho nhớt, lực lượng công an phát hiện và lập biên bản tạm giữ hàng ngàn phụ tùng xe mô tô nổi tiếng và các nhãn hiệu nhớt nghi là hàng giả.

Cụ thể, lực lượng đã thu giữ trên 1.000 thùng, can và phi chứa chất lỏng có thể tích từ 10 - 200 lít. Bên cạnh đó, còn có trên 1.360 thùng catton bên trong có chứa nhiều chai nhựa chứa chất lỏng với nhiều nhãn hiệu nhớt khác nhau và gần 1.000 bao, thùng catton chứa phụ tùng xe mô tô; trong đó, nhiều xe mô tô, ô tô các loại cùng nhiều giấy tờ, sổ sách liên quan.

Khởi tố ‘trùm hàng giả’ lập mưu điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh An Giang ảnh 2 Khám xét kho hàng giả của Mãnh.

Quá trình điều tra, Mãnh khai nhận đã âm mưu chi 20 tỉ đồng để nhờ Ngô Văn Trọng (48 tuổi, ngụ phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng); Vũ Văn Quý (30 tuổi, ngụ quận 3, TP Hồ Chí Minh); Hoàng Thị Tâm (54 tuổi, ngụ xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội) và Đào Ngọc Cảnh (74 tuổi, ngụ phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) “lo lót” nhằm “đẩy” Giám đốc Công an tỉnh An Giang đi địa phương khác để “làm ăn”. Tuy nhiên, ý đồ của “trùm hàng giả” bị “phá sản”.

MỚI - NÓNG